Đặt đá trùng tu chùa Thiền Đức

GNO - Ngày 25-8, chùa Thiền Đức (xã Nhơn Ninh, huyện Tân Thạnh, Long An) tổ chức lễ đặt đá trùng tu.

IMGP0040.JPG

Đặt đá trùng tu chùa Thiền Đức - Ảnh: H.H

Tham dự có TT.Thích Minh Thiện, Phó ban Thường trực BTS THPG Long An cùng chư tôn đức trong BTS THPG Long An, Ban Đại diện PG huyện thị và Phật tử.

Chùa Thiền Đức, xã Nhơn Ninh, huyện Tân Thạnh (Long An) được xây dựng vào năm 1948 bằng vật liệu thô sơ, trải qua nhiều lần trùng tu bán kiên cố, đến nay đã xuống cấp. Ngôi chùa nằm trong vùng Đồng Tháp Mười hằng năm bị ngập nước, việc tu học của chư Tăng và Phật tử gặp nhiều khó khăn. Do đó, đại trùng tu ngôi Tam bảo kiên cố hơn để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, tu học góp phần tạo nên nét đẹp văn hóa tâm linh là cần thiết.

Ngôi chánh điện được xây khởi công 25-8, có chiều ngang 15m, dài 30m với kinh phí hơn 2,7 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn chụp hình lưu niệm tại chánh điện tạm của chùa Vạn Thành

Về nguồn - Chuyến đi khép lại đầy ý nghĩa của Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức (cũ)

GNO - Chuyến xe từ TP.Thủ Đức (cũ) vượt hơn 170 cây số về chùa Vạn Thành, ở vùng quê Lấp Vò - Đồng Tháp (cũ), quê hương của cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, vị giáo phẩm lãnh đạo cấp cao của Giáo hội, bậc Thầy hướng dẫn tâm linh của nhiều thế hệ Tăng Ni, Phật tử, gắn bó với địa phương Thủ Đức gần thế kỷ.
Ảnh minh họa

Hồi đầu có thực sự thị ngạn?

NSGN - Trong kho tàng thành ngữ và tư tưởng phương Đông, câu nói “Hồi đầu thị ngạn” (回頭是岸) - “Quay đầu là bờ” - đã trở thành một lời nhắc nhở đầy nhân văn và triết lý.

Thông tin hàng ngày