Di tích lịch sử văn hóa chùa Vĩnh Phúc bị xâm hại

Thanh tra Bộ VH-TT-DL cho biết vừa tiến hành kiểm tra đột xuất tại di tích lịch sử văn hóa chùa Vĩnh Phúc tại xã Hữu Bằng huyện Thạch Thất - Hà Nội và đã phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm Luật Di sản văn hóa.

Theo đó, một trong những sai phạm lớn đã được thanh tra phát hiện là nhà sư trụ trì tại chùa Vĩnh Phúc tự ý tháo dỡ và xây mới một số công trình trong khuôn viên của di tích. Cụ thể như việc phá dỡ nhà oản (nhà sắp lễ) và xây mới động Sơn trang ngay trong khu nhà tổ mà không xin phép. Hơn thế, nhà sư hiện đang sinh sống tại chùa đã ngang nhiên đưa tượng lạ vào di tích và tiến hành thờ cúng.
 
Ngay sau khi phát hiện những sai phạm này, Thanh tra Bộ VH-TT-DL đã có công văn yêu cầu đơn vị quản lý là UBND huyện Thạch Thất giải quyết dứt điểm các sai phạm, đã tồn tại một thời gian dài tại đây đồng thời thực hiện nghiêm túc Luật Di sản Văn hóa, trả lại sự nguyên vẹn của di tích.

Chùa Vĩnh Phúc được Bộ VH-TT (nay là Bộ VH-TT-DL) công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia từ năm 1989.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Tâm Hải giới thiệu biểu trưng (logo) chính thức của sự kiện Kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên qua sản phẩm pin - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Ra mắt logo kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên và các hoạt động chào mừng sự kiện này

GNO - Sáng nay, 19-11, tại trụ sở tòa soạn Báo Giác Ngộ (P.Xuân Hòa, TP.HCM), lãnh đạo Ban Biên tập báo đã có buổi họp triển khai nhiều hoạt động hướng đến Kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026) - tròn nửa thế kỷ hoạt động báo chí của cơ quan báo in Phật giáo duy nhất hiện nay.
Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Thờ Phật Dược Sư

GNO - Tôi thấy trong kinh Dược Sư, Đức Phật dạy: “Nếu có người nào cúng dường cầu phước, thì trước phải tạo bảy pho tượng của Phật Dược Sư để trên tòa cao...”. Vậy gia đình tôi thờ một tượng có được không? Công đức tu tập có như thờ bảy tượng Phật Dược Sư không?

Thông tin hàng ngày