Đoàn công tác của GHPGVN tới đảo Sơn Ca

Tôn tượng được an vị tại chùa Linh Sơn (đảo Sơn Ca thuộc Trường Sa, Việt Nam)
Tôn tượng được an vị tại chùa Linh Sơn (đảo Sơn Ca thuộc Trường Sa, Việt Nam)

GNO - Hôm qua, 23-6, đoàn công tác GHPGVN đã an vị tượng Phật tại chùa Linh Sơn (đảo Sơn Ca thuộc quần đảo Trường Sa), bảo tượng do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao tặng.

>> Cung nghinh bảo tượng tới 3 chùa ở Trường Sa

Tại buổi lễ TT.Thích Giác Hiệp, UV HĐTS, trưởng đoàn phát biểu, cho biết GHPGVN thực hiện kế hoạch tiến hành lễ an vị 3 pho tượng Phật ngọc, khánh thành chùa trên đảo Nam Yết, Sơn Ca, Phan Vinh và làm lễ cầu nguyện hòa bình cho Biển Đông tại huyện đảo Trường Sa; tổ chức thăm hỏi, động viên quân dân đang làm nhiệm vụ, sinh sống trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Thông qua đó nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển đảo, đặc biệt là chủ quyền quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa.

Sau lễ an vị, đoàn đã trao tặng những món quà thiết thực, động viên tinh thần cán bộ chiến sĩ trên đảo. Ông Nguyễn Bá Ngọc, Phó Tư lệnh vùng 4 - Hải quân Việt Nam; ông Đỗ Thế Tuyến, Trưởng đảo Sơn Ca cùng hàng trăm chiến sĩ trên đảo đã trân trọng đón tiếp đoàn và hoan hỷ đón nhận món quà của Phật giáo.

1 hoang tuan 4.jpg
Lễ an vị diễn ra trang nghiêm tại chùa Linh Sơn


1 hoang tuan 1.jpg
TT.Thích Giác Hiệp và ĐĐ.Thích Tâm Đức tặng quà tới cán bộ, nhân dân ở đảo

1 hoang tuan 2.jpg
PG Lạng Sơn tặng 100 triệu tới nhân dân huyện đảo Trường Sa


Được biết, đoàn công tác của GHPGVN lần này do TT.Thích Giác Hiệp làm trưởng đoàn; ĐĐ.Thích Tâm Đức, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa làm phó đoàn, tháp tùng có chư tôn đức Tăng Ni trên khắp cả nước và các Phật tử tiêu biểu khắp 3 miền.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn có lời chào mừng đến các vị đại biểu, chư vị khách quý; đồng thời nêu ý nghĩa của Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024. Trưởng lão Hòa thượng cho biết năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Chương trình mục tiêu hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX...
Chư Tăng Ni chỉ chuyên tâm tu học và làm các Phật sự mà thôi - Ảnh minh họa

Chư Tăng có thể đi làm việc ngoài xã hội không?

GNO - Tôi thấy ở nước ngoài, các tu sĩ Phật giáo vẫn đi ra ngoài làm việc để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống và học hành. Vậy ở nước ta, các thầy có được phép ký hợp đồng lao động với các doanh nghiệp để làm việc không?

Thông tin hàng ngày