Đoàn Tăng Ni, Phật tử ở TP.HCM cứu trợ miền Trung

GNO - Ngày 18 và 19-1, TT.Thích Trí Chơn, Trưởng BTS Phật giáo Q.12, viện chủ tu viện Khánh An (Q.12) hướng dẫn đoàn gồm 12 thành viên là chư Tăng và Phật tử tu viện đi cúng dường một số chùa, đồng thời trao quà từ thiện đến bà con bị ảnh hưởng cơn bão số 12 tại Khánh Hòa.

a tt 1.jpg


TT.Thích Trí Chơn tặng quà tới một cụ bà

TT.Thích Lương Ân, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN H.Vạn Ninh và Ni sư Thích nữ Thuần Hạnh, Phó ban Thường trực Ban Từ thiện GHPGVN tỉnh Khánh Hòa tận tình hướng dẫn và giúp đoàn đến tận nơi để cúng dường chư tôn đức trụ trì các chùa bị ảnh hưởng bão và tặng quà từ thiện cho bà con gặp khó. 

Theo đó, tại xã Ninh Bình, Ninh Hòa (huyện Ninh Hòa) và xã Vạn Hưng, Vạn Long (huyện Vạn Ninh), đoàn đã cúng dường 20 chùa và tặng 800 phần quà gồm gạo, mì, đường, dầu, bột ngọt và tiền mặt với tổng giá trị 600 triệu đồng.

a tt 3.jpg


ĐĐ.Thích Chí Giác Thông giúp một cụ bà khác đem quà về

* Trước đó, hồi cuối tháng 12-2017, TT.Thích Trí Chơn đã cùng đoàn BTS GHPGVN Q.12 (TP.HCM) và tu viện Khánh An cũng đã có chuyến tặng quà từ thiện tại các xã thuộc huyện Lang Chánh và Bá Thước (tỉnh Thanh Hóa).

Tại đây, đoàn được TT.Thích Giải Hiền, Trưởng ban Từ thiện Phật giáo tỉnh Thanh Hóa và bà Phạm Thị Thu, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Lang Chánh đón tiếp, hướng dẫn.

a tt 2.jpg


Trao tiền cho người dân vùng bão ở Thanh Hóa.
Trong ảnh: thể hiện lòng biết ơn nhau, ân cần trao món quà

Được biết, địa phương trên là nơi bà con do bị ảnh hưởng cơn bão số 15 - bị thiệt hại nghiêm trọng về nhân mạng và tài sản.

Vì muốn giúp cho  bà con sửa sang nhà cửa, chăm lo sức khỏe, học hành cho con cái nên đoàn không tặng quà mà chỉ tặng tiền mặt. Tổng trị giá quà tặng 750 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn có lời chào mừng đến các vị đại biểu, chư vị khách quý; đồng thời nêu ý nghĩa của Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024. Trưởng lão Hòa thượng cho biết năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Chương trình mục tiêu hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX...
Chư Tăng Ni chỉ chuyên tâm tu học và làm các Phật sự mà thôi - Ảnh minh họa

Chư Tăng có thể đi làm việc ngoài xã hội không?

GNO - Tôi thấy ở nước ngoài, các tu sĩ Phật giáo vẫn đi ra ngoài làm việc để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống và học hành. Vậy ở nước ta, các thầy có được phép ký hợp đồng lao động với các doanh nghiệp để làm việc không?

Thông tin hàng ngày