Đoàn Trung ương GHPGVN thăm Tông Tào Khê

GNO - Sáng 11-11, đoàn công tác của GHPGVN đã tới thăm Tông Tào Khê - Phật giáo Hàn Quốc tại chùa Tào Khê ở thủ đô Seoul. Hoà thượng Won-Haeng, Chủ tịch Tông Tào Khê đã thân mật tiếp đoàn.

hquoc (4).jpg


Quang cảnh buổi tiếp

Tại buổi tiếp, Hoà thượng Won-Haeng cho biết, rất vui mừng khi được đón tiếp đoàn GHPGVN tại ngôi chùa tổ của Tông Tào Khê Hàn Quốc.

Hoà thượng nói, đã sang Việt Nam nhiều lần và rất ngưỡng mộ Phật giáo Việt Nam cũng như các bậc cao tăng Phật giáo Việt Nam, đặc biệt là Bồ-tát Quảng Đức, người đã vị pháp thiêu thân vào năm 1963.

Hoà thượng Chủ tịch mong muốn Phật giáo hai nước Việt - Hàn tăng cường giao lưu, thăm viếng lẫn nhau, nhằm trao đổi những kinh nghiệm về hoằng pháp, giáo dục và học thuật...

hquoc (6).jpg


HT.Thích Thanh Nhiễu tặng quà tới Hoà thượng Won-Haeng

Được biết, Tông Tào Khê là tông phái Phật giáo lớn nhất và có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống xã hội Hàn Quốc. Hiện nay tông này có khoảng 13.000 Tăng Ni (khoảng 7.000 Tăng và 6.000 Ni) và 1.700 ngôi chùa, đạo tràng tu học. Tông này được truyền từ Trung Quốc vào bán đảo Triều Tiên bởi Đại sư Doui (Đạo Nghi) và các thiền sư Trung Hoa khác truyền vào Đại Hàn cách đây khoảng 12 thế kỷ.

Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN đã giới thiệu khái quát về lịch sử du nhập, phát triển - đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam, đồng thời trân trọng cảm ơn và đề nghị Hoà thượng Won-Haeng cũng như Tông Tào Khê tiếp tục giúp đỡ cho cộng đồng người Việt đang sinh sống, làm việc và học tập tại Hàn Quốc.

hquoc (8).jpg


Chụp ảnh lưu niệm sau buổi tiếp

Nhân dịp này, Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu cũng trân trọng kính mời Hoà thượng Won-Haeng sang thăm GHPGVN vào thời điểm thích hợp.

Hoà thượng Won-Haeng đã hoan hỷ nhận lời.

Trước đó, như Giác Ngộ đã đưa tin, đoàn cũng đã dự lễ ra mắt Đạo tràng Đạo Phật ngày nay và khởi động dự án xây dựng chùa Việt Nam tại Seoul tại chùa Pháp Long (trụ sở của Ni giới phái Tào Khê) vào chiều 10-11.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trao quà đến các em thiếu nhi trong Đêm hội "Vui Trung thu"

Hà Nội: Đêm hội "Vui Trung thu" tại chùa Quán Sứ

GNO - Tối 22-9, tại giảng đường chùa Quán Sứ, Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử Quán Sứ đã tổ chức Đêm hội "Vui Trung thu", dành cho các em thiếu nhi và đặc biệt sẻ chia yêu thương với những mảnh đời kém may mắn.
Mục đích chính của việc hành sự Bố-tát định kỳ nửa tháng là duy trì sinh mệnh tồn tại của Tăng đoàn theo tinh thần hòa hợp và thanh tịnh - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Ý nghĩa của lễ Bố-tát, thuyết giới

GNO - Bố-tát là mạng mạch của Tăng đoàn, nên không có chúng Tỷ-kheo nào được gọi là Tăng mà không thực hành Bố-tát, ngoại trừ những kẻ lạm dụng Tăng để phá hoại Chánh pháp. Chỉ có ngoại đạo, kẻ tà kiến mới làm như vậy. Vì tính chất của Bố-tát là như vậy nên không thể không có Bố-tát trong sự sinh hoạt của Tăng.

Thông tin hàng ngày