Đoàn từ thiện Phật giáo Đồng Nai tặng quà hỗ trợ bà con ảnh hưởng bởi lũ lụt

Ban Từ thiện - Xã hội GHPGVN tỉnh Đồng Nai cứu trợ người dân tỉnh Phú Yên bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt
Ban Từ thiện - Xã hội GHPGVN tỉnh Đồng Nai cứu trợ người dân tỉnh Phú Yên bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 9, 10-12, Đại đức Thích Nguyên Thông, Phó Trưởng ban Từ thiện - Xã hội GHPGVN tỉnh Đồng Nai làm trưởng đoàn, thực hiện chuyến cứu trợ người dân tỉnh Phú Yên thuộc vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt.
Trao quà đến những gia đình khó khăn

Trao quà đến những gia đình khó khăn

Đại đức Thích Nguyên Thông, Phó Trưởng ban Từ thiện - Xã hội GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Trưởng ban Từ thiện - Xã hội GHPGVN huyện Long Thành, trụ trì thiền tự Phước Quang (xã Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai) làm trưởng đoàn, thực hiện chuyến cứu trợ người dân tỉnh Phú Yên thuộc vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt.

Đoàn đã thăm, tặng 100 bao thư đến bà con thuộc xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hoà. Mỗi bao thư 500.000 đồng và dầu xanh để ưu tiên cho người già; trao tặng 300 phần quà (mỗi phần là 1 bao thư 500.000 đồng tiền mặt), trao 6 trường hợp đặc biệt người dân có hoàn cảnh khó khăn, nhà bị sập do lũ quét và 2 gia đình có trẻ em không may gặp nạn qua đời bởi lũ lụt đã được đoàn từ thiện gửi tặng mỗi hộ 1 bao thư tiền mặt trị giá 7.000.000 đồng cùng dầu xanh, dầu nóng.

Trao quà đến những gia đình đặc biệt khó khăn do bị ảnh hưởng nặng bởi mưa lũ

Trao quà đến những gia đình đặc biệt khó khăn do bị ảnh hưởng nặng bởi mưa lũ

Tổng chuyến đi cứu trợ lần này trị giá gần 300 triệu đồng, do Phật tử trong và ngoài nước ủng hộ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày