Đồng Nai: Chính thức giao chùa Đức Quang làm trụ sở của Ban Trị sự GHPGVN TP.Biên Hòa

Chùa Đức Quang chính thức là Trụ sở độc lập của Ban Trị sự GHPGVN TP.Biên Hòa
Chùa Đức Quang chính thức là Trụ sở độc lập của Ban Trị sự GHPGVN TP.Biên Hòa
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Quyết định số 810/QĐ-BTS của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai do Thượng tọa Thích Huệ Khai, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh ấn ký ngày 4-12-2024.

Theo đó, quyết định của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai về việc chính thức đặt trụ sở độc lập của Ban Trị sự GHPGVN TP.Biên Hòa tại chùa Đức Quang, số 33 Nguyễn Ái Quốc, khu phố 2, P.Tân Phong, TP.Biên Hòa.

Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh Đồng Nai cũng đề nghị Ban Trị sự GHPGVN TP.Biên Hòa có trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản và bất động sản của chùa Đức Quang theo quy định của Giáo luật và pháp luật Nhà nước.

Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Biên Hòa của mỗi nhiệm kỳ là Trưởng ban Quản trị, số lượng và các thành viên khác của Ban Quản trị được thực hiện theo Điều 58 Quy chế hoạt động Ban Tăng sự T.Ư.

Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Biên Hòa có trách nhiệm quản lý và điều hành các hoạt động Phật sự tại chùa Đức Quang theo đúng Hiến chương GHPGVN, Quy chế hoạt động Ban Tăng sự T.Ư, Quy chế hoạt động Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện trực thuộc tỉnh, những quy định của GHPGVN tỉnh Đồng Nai và pháp luật Nhà nước.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký (ngày 4-12-2024).

Được biết, chùa Đức Quang là trụ sở Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện thứ hai của Phật giáo tỉnh Đồng Nai, sau Phật giáo H.Long Thành; hiện nay Thượng tọa Thích Minh Trí, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, đương nhiệm Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Biên Hòa.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vấn đề quản lý Tăng Ni đã hoàn tục và hệ lụy lâu dài

Vấn đề quản lý Tăng Ni đã hoàn tục và hệ lụy lâu dài

GNO - Có ý kiến cho rằng do đặc thù của việc xả giới đối với người xuất gia rất đơn giản, về nguyên tắc đương sự chỉ cần nói “tôi nay xin xả giới”, với bất cứ với một người chứng kiến nào để họ nghe và hiểu là sự việc xả giới hoàn tục đã thành, do đó việc quản lý Tăng Ni trở nên lỏng lẻo.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1341 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Năm Ngọ nói về tục thờ Bạch mã thái giám

GNO - Ở các ngôi đình thần Nam bộ nói chung đều có tích hợp miếu thờ Bạch Mã Thái giám. Ngôi miếu này thường là xây khá nhỏ được đặt một phía góc trước của sân đình, bên trong có khắc vẽ bốn chữ Hán - 白 馬 太 監 - hoặc đắp nổi hình con ngựa trắng. Vậy vị thần này là ai? Trong bài viết ngắn này, chúng tôi có vài lời sau.

Thông tin hàng ngày