Đồng Nai: Chùa Minh Hiệp đặt đá xây dựng

GNO - Sáng qua, 28-7, chùa Minh Hiệp (xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) tổ chức lễ đặt đá khởi công xây dựng chánh điện và Tăng đường.

IMG_6968.JPG


Đại đức trụ trì đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai

Đại đức Thích An Quang, trụ trì chùa Minh Hiệp cho biết, chùa Minh Hiệp có mặt trên mảnh đất Suối Cát đã tròn 30 năm. Thuở ban sơ chỉ là ngôi niệm Phật đường được dựng lên để đáp ứng nhu cầu khao khát đời sống tâm linh của người dân, từ nhiều nơi hội tụ về đây làm ăn sinh sống.

Từ năm 2014 đến nay, nhờ sự trợ duyên của thiện nam tín nữ, Phật tử, các nhà hảo tâm với đạo nên chùa Minh Hiệp đã xây được các công trình phụ như nhà bếp,… và ngôi giảng đường khang trang thoáng mát đáp ứng nhu cầu cho từ 200 - 400 Phật tử về tu học mỗi khóa.

Theo Đại đức trụ trì, chư Tăng chùa Minh Hiệp vẫn thao thức khi ngôi chánh điện và Tăng đường vẫn còn bỏ ngỏ, cổng tam quan chỉ mang tính tạm thời. Hằng ngày đại chúng xuất gia vẫn ước nguyện ngôi chùa sớm hoàn thành, hàng Phật tử tại gia vẫn khát khao ngôi chánh điện uy nghiêm sớm hiện hữu.

IMG_7030.JPG


Chư tôn tịnh đức chú nguyện tại lễ đặt đá

Đại diện Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai, HT.Thích Thiện Đạo, Cố vấn BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai phát biểu, kêu gọi Tăng Ni, Phật tử xa gần dõng mãnh phát tâm ủng hộ Phật sự to lớn này để ngôi già-lam sớm được hoàn thành.

Ban đạo từ, HT.Thích Như Niệm, UVTT HĐCM nhắc lại bổn phận của người Tăng sĩ là hoằng dương Chánh pháp, trên cầu Phật đạo, dưới cứu độ chúng sanh, do đó trách nhiệm của người trụ trì là kiến tạo đạo tràng, giáo hóa chúng sanh.

Hòa thượng chia sẻ, bổn phận của Phật tử tại gia là hộ trì Chánh pháp, nên cần phải dốc tâm ủng hộ chư Tăng Ni xây dựng Tam bảo để Phật pháp được phát triển và tạo phước đức cho bản thân mình.

IMG_7036.JPG


Chính thức khởi công xây dựng chùa Minh Hiệp

Tiếp đó là nghi thức cầu nguyện đặt đá khởi công xây dựng chánh điện và Tăng đường. Chư tôn Hòa thượng cùng Tăng Ni, Phât tử nhất tâm hướng về Tam bảo nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho ngôi chùa Minh Hiệp sớm hoàn thành để là nơi cho chư Tăng và Phật tử tu học.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.

Thông tin hàng ngày