Đồng Nai: Húy kỵ NT.Diệu Quang, hoàn nguyện chùa

GNO - Ngày 30-8, chùa Phước Hội (xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa) trang nghiêm tổ chức lễ húy kỵ cố NT.Thích nữ Diệu Quang, nguyên ủy viên thủ quỹ BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai, viện chủ chùa Phước Hội, trụ trì chùa Đại Giác, hiệp cùng lễ Vu lan và lễ hoàn nguyện chùa Phước Hội.

IMG_2510.JPG


Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai tặng lẵng hoa chúc mừng

Đến chứng minh buổi lễ có HT.Thích Minh Chánh, Thành viên HĐCM GHPGVN, UV HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai cùng chư tôn đức trong Ban Thường trực BTS PG tỉnh.

Về phía chính quyền có bà Nguyễn Bạch Tuyết, nguyên ủy viên T.Ư Đảng, nguyên phó bí thư Tỉnh ủy, nguyên chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Đồng Nai; ông Viên Hồng Tiến, Phó ban thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai; ông Trần Thanh Hùng, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai; bà nguyễn Thị Hoa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; ông Nguyễn Công Chức, đội trưởng đội 3, Phòng PA 88 - công an tỉnh Đồng Nai cùng các vị lãnh đạo TP.Biên Hòa, xã sở tại.

IMG_2519.JPG


Nhiều phần quà gửi tới buổi lễ

Tại buổi lễ, NT.Thích nữ Huệ Hương đã cung tuyên tiểu sử cố NT.Thích nữ Diệu Quang, thế danh Bùi Ngọc Rạng, sinh năm 1940, tại ấp Nhất Hòa, xã Hiệp Hòa, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Thân phụ là cụ ông Bùi Trường Quyền, thân mẫu là cụ bà Lê Thị Tỏ.

Thân phụ và thân mẫu của cố Ni trưởng Diệu Quang là nhà nho yêu nước, một nhà cách mạng lão thành, đã cống hiến suốt đời mình trong 2 thời kỳ kháng chiến, góp phần giải phóng quê hương và là một gia đình lễ giáo trung lưu. Thế nên song thân đã hướng dẫn con cháu phải sống xứng đáng, trung kiên với Tổ quốc.

Năm lên 16, tuổi xuân còn rất trẻ, cố Ni trưởng đã tham gia Chi đoàn Thanh niên Liên đoàn I thuộc xã Hiệp Hòa. Trong thời gian hoạt động, cảm nhận được sự thống khổ của nhân dân, ý thức được lý vô thường sớm giác ngộ con đường Phật pháp cho nên đến đầu năm 1967 Ni trưởng Diệu Quang xuất gia với Đại lão Hòa thượng thượng Huệ hạ Thành - nguyên Tăng thống GHPG Cổ truyền Việt Nam, Phó Pháp chủ GHPGVN, viện chủ tổ đình Long thiền.

Năm 1972, thọ đại giới Tỳ-kheo-ni tại Đại giới đàn tổ đình Bửu Phong. Đến năm 1973, Đại lão Hòa thượng bổn sư xét thấy một vị Ni có đầy đủ bản lĩnh, thế nên cho về làm trụ trì chùa Phước Hội ở ấp Bình Tự, xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa ngày nay. Ở đây cố Ni trưởng đã đã trùng tu ngôi già-lam và khuyến hóa được số đông Phật tử quy y Tam bảo.

Vào năm 1983, NT.Thích nữ Diệu Quang được cử làm ủy viên Kiểm soát BTS PG tỉnh Đồng Nai, rồi làm thủ quỹ tỉnh cho đến năm 2002. Bên cạnh đó, còn làm Chánh Đại diện PG xã Hiệp Hòa, UV UBMTTQ xã Hiệp Hòa, thành viên Hội chữ Thập đỏ tỉnh và là thành viên Hội từ thiện tỉnh Đồng Nai.

Đến năm 1996 vì nhu cầu Phật sự cần thiết nên Đại lão Hòa thượng bổn sư đã cử NT.Thích nữ Diệu Quang về trụ trì chùa Đại Giác cho đến khi viên tịch.

NT.Thích nữ Diệu Quang thuận thế vô thường, thâu thần thị tịch vào lúc 1giờ 45 phút, ngày 16-7-Nhâm Ngọ (2002), trụ thế 63 tuổi, trải qua 32 năm an cư kiết hạ.

IMG_2479.JPG
Môn đồ tưởng niệm ân sư

IMG_2498.JPG
Và nghe lời đạo từ chứng minh

Sau đó môn đồ pháp quyến đã dâng lời tưởng niệm; đại diện các cấp chính quyền, ông Trần Thanh Hùng phát biểu cảm niệm về công ơn cha mẹ, công ơn thầy tổ. Ông cho rằng buổi lễ hoàn nguyện chùa Phước Hội được tổ chức vào ngày lễ húy kỵ của cố NT.Thích nữ Diêu Quang rất có ý nghĩa. Đồng thời cũng nhân mùa lễ Vu lan báo hiếu, báo ân, đã nói lên lòng tri ân hiếu thảo của hàng đệ tử.

Đãi lao cho Hòa thượng Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai, HT.Thích Phước Tú ban đạo từ, Hòa thượng tán thán sư cô Thích nữ Diệu Trí, người thừa kế sự nghiệp của tổ thầy. Với tuổi đời còn trẻ nhưng sư cô Thích nữ Diệu Trí đã làm rạng rỡ tông phong, tiếp bước theo con đường hoằng pháp lợi sanh của bậc tôn sư.

IMG_2527.JPG
Chư tôn đức niêm hương tại lễ hoàn nguyện ngôi chùa

IMG_2443.JPG
Chánh điện chùa

Thực hiện di huấn của cố Ni trưởng bổn sư, sư cô khởi công đại trùng tu chùa Phước Hội đến nay đã thành tựu viên mãn với tổng kinh phí 22 tỷ đồng.

CTV

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày