Đồng Nai: Ra mắt Phân ban Đặc trách Ni giới

(GNO-Đồng Nai): Sáng qua 11-5, Phân ban Đặc trách Ni giới THPG Đồng Nai đã tổ chức lễ ra mắt tại Trung tâm Hội nghị - Tổ chức sự kiện tỉnh (TP.Biên Hòa). Chứng minh và tham dự buổi lễ có chư tôn giáo phẩm HĐTS, BTS THPG Đồng Nai: HT.Thích Giác Toàn, HT.Thích Minh Chánh, HT.Thích Nhật Quang, HT.Thích Huệ Hiền; quý Ni trưởng, Ni sư Phân ban Đặc trách Ni giới T.Ư: NT.Thích nữ Tịnh Hạnh, NT.Thích nữ Tịnh Nguyện, NT.Thích nữ Như Đức, NS.Thích nữ Huệ Từ…
WNG (1).JPG

Cung nghinh chư tôn đức

WNG (2).JPG

Ông Bùi Hữu Dược - Vụ trưởng Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ cùng đại diện UBND, UBMTTQ, Ban Dân vận, Ban Tôn giáo các cấp tỉnh Đồng Nai đã về tham dự, chúc mừng.

Thay mặt Ni giới Đồng Nai, Ni trưởng Huệ Hương phát biểu khai mạc, nhấn mạnh sự ra đời của Phân ban Đặc trách Ni giới thuộc Ban Tăng sự THPG Đồng Nai sẽ giúp cho Ni giới vững niềm tin, thực hiện tốt việc chấn chỉnh Ni lưu nhằm phát huy tiềm năng sẵn có của Ni giới và đóng góp nhiều Phật sự hơn nữa vào sự nghiệp chung của Đạo pháp và Dân tộc.

WNG (3).JPG

Chư Ni tham dự lễ ra mắt

WNG (4).JPG

Tại buổi lễ, Thường trực BTS THPG Đồng Nai đã trao quyết định công nhận thành phần nhân sự Phân ban Đặc trách Ni giới trực thuộc Ban Tăng sự THPG Đồng Nai: Ban chứng minh: HT.Thích Diệu Tâm, HT.Thích Minh Chánh; Ban cố vấn: NT.Thích nữ Huệ Niệm, NT.Thich nữ Chiêu Liên, NT.Thích nữ Diệu Tấn và NT.Thích nữ Đồng Hỷ; Ban thường trực Phân ban Đặc trách Ni giới THPG Đồng Nai (nhiệm kỳ 2007-2012) gồm 20 thành viên chính thức và 16 thành viên dự khuyết do NT.Thích nữ Huệ Hương làm Trưởng Phân ban.

WNG (5).JPG

Ni trưởng Thích nữ Huệ Hương phát biểu khai mạc

WNG (6).JPG
Hòa thượng Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai
trao quyết định công nhận thành phần nhân sự Phân ban Đặc trách Ni giới
WNG (7).JPG
WNG (8).JPG

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phân ban Đặc trách Ni giới THPG Đồng Nai cũng đề ra nhiều phương hướng hoạt động Phật sự sắp tới như: Xin phép BTS đặt văn phòng tại trụ sở Tỉnh hội - chùa Long Thiền; tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2554 và mở các khóa bồi dưỡng cho chư Ni; tham gia các hoạt động Phật sự cùng với BTS như: Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới tại thủ đô Hà Nội, Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội; quan tâm đến sinh hoạt của các tự viện và Ni trẻ; khuyến khích các chùa Ni mở các khóa tu Bát quan trai, giáo lý; đề xuất với BTS THPG cho các chùa Ni tiếp nhận trẻ em tu gieo duyên…

WNG (9).JPG

WNG (10).JPG

Chư tôn đức và quan khách tặng hoa chúc mừng

WNG (11).JPG
WNG (12).JPG

HT.Thích Giác Toàn ban đạo từ

Được biết, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hiện có 2.509 chư Ni trú xứ tại 174 ngôi tự viện thuộc phạm vi quản lý của BTS THPG.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày