Đồng Tháp: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tập trung hoàn tất các hồ sơ về nhân sự, đất tôn giáo

Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt chủ trì buổi họp của Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh
Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt chủ trì buổi họp của Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Ngày 22-10, tại Trụ sở Ban Trị sự - chùa Bửu Quang (TP.Sa Đéc), Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp chủ trì buổi họp nhằm rà soát các hoạt động và triển khai Phật sự sắp tới.

Phiên họp đã rà soát các hoạt động Phật sự trong tháng qua; báo cáo kết quả chuyến đi cứu trợ đợt 2 đồng bào bị thiệt hại thiên tai ở tỉnh Lào Cai; thông qua các văn bản của Hội đồng Trị sự; thông qua các văn bản của cơ quan chức năng và các hoạt động Phật sự của các Ban Trị sự huyện, thành phố cùng một số nội dung có liên quan khác.

Quang cảnh buổi họp

Quang cảnh buổi họp

Theo báo cáo, trong tháng 9-2024, Văn phòng Ban Trị sự đã tiếp nhận 8 hồ sơ về tiếp nhận thông báo của Ủy ban MTTQVN tỉnh về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Đồng Tháp; tiếp nhận công văn về việc chấp thuận đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt, làm Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; thuyên chuyển hoạt động tôn giáo đến Tăng Ni đủ điều kiện; Văn phòng Ban Thường trực cũng phát hành 13 công văn liên quan công tác hành chánh, Tăng sự, tự viện...

Chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh cũng triển khai nhiều vấn đề quan trọng trong phương hướng hoạt động Phật sự sắp tới như: thành lập đoàn đến UBND H.Hồng Ngự trao đổi về quyền sử dụng đất chùa Phước Hưng; tiếp tục đề nghị các cơ quan hữu quan công nhận các cơ sở có đủ tiêu chuẩn được quy định theo Hiến chương GHPGVN và luật pháp hiện hành; đăng ký bổ nhiệm trụ trì các cơ sở tự viện còn khuyết nhân sự; tiếp tục giải quyết các công tác còn tồn đọng.

Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt đúc kết buổi họp tán thán chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh đã có nhiều ý kiến đóng góp trong phiên họp; các Ban Trị sự cấp huyện, thành phố triển khai các hướng dẫn của Hội đồng Trị sự trong sinh hoạt tu tập; vận động tín đồ ủng hộ bà con miền Bắc sau bão số 3; các công tác an sinh xã hội ở các tự viện, Ban Giám hiệu đã cơ cấu nhân sự giảng viên đủ đức đủ tài cho khóa mới Trường Trung cấp Phật học tỉnh… Thượng tọa cũng mong chư tôn đức của 12 huyện, thành phố thông tin các hoạt động Phật sự đến với Tăng Ni ở các tự viện, luôn tuân thủ Hiến chương GHPGVN, pháp luật của Nhà nước, để hướng dẫn tín đồ, Phật tử tu tập.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN cầu nguyện trước long vị Tổ quốc tôn thiết tại đàn tràng, trước đền thờ ở Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trước đây là Nghĩa trang Đô Thành - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm cầu nguyện tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều nay, 8-11, trước Lễ khai kinh trong Lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, P.Hòa Hưng, TP.HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm thắp hương cầu nguyện.
Bồ-tát Quán Thế Âm, còn được gọi là Bồ-tát Quán Tự Tại (Avalokitesvara Bodhisattva) chỉ xuất hiện và xuất hiện khá nhiều trong các kinh điển Đại thừa

Nghĩ về Đức Quán Thế Âm

GNO - Danh xưng Phật Quan Âm, Phật Bà Quan Âm có lẽ chỉ thịnh hành trong giới bình dân Việt Nam. Có thể danh xưng này có nguồn gốc từ hai cuốn truyện thơ lục bát khuyết danh tác giả, và hẳn cũng có liên quan đến tín ngưỡng Thờ Mẫu hay Đạo Mẫu hay Bà Chúa Thượng Ngàn, Thiên Y-a-na...

Thông tin hàng ngày