Đồng Tháp: Bí thư Tỉnh ủy gặp gỡ chức sắc các tôn giáo

GNO - Sáng nay, 5-7, UBMTTQVN tỉnh Đồng Tháp tổ chức buổi họp mặt, chia sẻ tình hình kinh tế - văn hóa, xã hội, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì.

Hơn 300 chức sắc, chức việc nhà tu hành các tôn giáo trong tỉnh Đồng Tháp tham dự. Phật giáo có HT.Thích Chơn Minh, Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; 47 chư tôn đức thành viên Ban Tri sự tỉnh.

IMG_3001.JPG


Ông Lê Minh Hoan phát biểu tại buổi gặp chức sắc các tôn giáo

Sau phát biểu chào mừng của bà Đặng Thị Mỹ Cẩm, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Đồng Tháp, ông Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo tổng quát tình hình kinh tế - văn hóa xã hội.

Ông Hoan khẳng định, tôn giáo góp phần phát triển kinh tế xã hội và cho biết tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm đạt 6,11%, thu ngân sách đạt 4,265 tỷ đồng. Hoạt động nhân đạo của các tôn giáo nổi bật có thành lập 450 cơ sở y tế, gần 800 cơ sở bảo trợ xã hội.

Đến nay, tỉnh đã có 55/119 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao việc tôn giáo hoạt động xây nhà nhân ái, phát quà và phục vụ xe cứu thương cho nhân dân nghèo, thành lập các câu lạc bộ môi trường Phật tử thu gom rác thải, xây dựng hố rác gia đình, bảo vệ môi trường.

IMG_2997.JPG


Đại biểu các tôn giáo tham dự

Theo ông Hoan, tôn giáo nào cũng hướng con người đến giá trị tốt đẹp, văn minh.

“Tôn giáo tạo một đức tin cho các tầng lớp trong xã hội, đều hướng thiện”, ông nhấn mạnh.

Thích Huệ Nghiêm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày