Đồng Tháp: Lễ tạ pháp đạo tràng chùa Đức Long

GNO - Ngày 10-8, Ban Trị sự (BTS) GHPGVN tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ tạ pháp đạo tràng An cư kiết hạ chùa Đức Long (H.Lai Vung) điểm an cư của chư Ni trong tỉnh.

Quang lâm chứng minh có HT.Thích Thiện An, HT.Thích Nhật Quang, đồng Thành viên HĐCM, chư tôn đức Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; HT.Thích Chơn Minh, Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, Trưởng ban Chỉ đạo khóa An cư kiết hạ; chư tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh và hơn 60 hành giả an cư.

ANHDT (10).JPG

Phật tử dâng hoa cúng dường

Đại diện lãnh đạo tỉnh có các ông: Võ Hoàng Cương, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Đồng Tháp; Lê Minh Trung, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp; cùng đại diện các Sở, ban, ngành tỉnh, H.Lai Vung, xã Tân Dương đến tham dự.

Tại buổi lễ, NT.Thích nữ Như Trung, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Đồng Tháp, Thiền chủ khóa cấm túc phát biểu khai mạc và thay mặt Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh tặng hoa chúc mừng đến NS.Thích nữ Như Bích, Phó Thiền chủ kiêm Hóa chủ hạ trường.

Đại diện Ban Chức sự, NS.TN Như Phượng, Thư ký hạ trường báo cáo tổng kết khóa An cư kiết hạ PL.2563. Theo đó, trong 3 tháng an cư chư Ni đã thọ những lời giảng của chư vị giảng huấn, trau dồi Giới – Định – Tuệ; tiếp nhận ngoại hộ các phái đoàn ủng hộ cho đạo tràng trong suốt khóa học, nhiều cá nhân hành giả đạt thành tích trong việc học, hạnh và tu.

ANHDT (13).JPG

HT.Thích Chơn Minh trao bằng công đức đến đại diện trường hạ chùa Đức Long

ĐĐ.Thích Chơn Tâm, Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp đọc quyết định tặng bằng tuyên dương công đức, giấy khen cho tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại đạo tràng. HT.Thích Chơn Minh trao bằng công đức đến trường hạ chùa Đức Long. NT.TN Như Trung tặng giấy khen đến hành giả đạt thành tích.

Tham dự buổi lễ, ông Võ Hoàng Cương phát biểu chúc mừng đến BTS Phật giáo tỉnh Đồng Tháp và đạo tràng An cư kiết hạ chùa Đức Long đã hoàn thành Phật sự 3 tháng an cư tốt đẹp.

ANHDT (18).JPG

Lễ mãn hạ tại đạo tràng chư Ni chùa Đức Long

Hành giả đối trước vhư tôn đức chứng minh, Ban Chỉ đạo phát biểu cảm niệm. HT.Thích Chơn Minh đạo từ sách tấn đến 65 hành giả, khi mãn khóa an cư kiết hạ PL.2563 mỗi vị trở về trú xứ tiếp tục sứ mệnh hoằng dương đạo pháp, thực hiện đúng giáo lý Phật đà dạy cho hàng xuất gia, lấy giới luật làm đầu.

T.Huệ Nghiêm 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày