Đồng Tháp: Tổng khai giảng 6 đạo tràng An cư

GNO - Theo luật Phật chế để Tăng Ni dừng chân hoằng pháp - tập trung một nơi kiết hạ An cư trong suốt 3 tháng mùa mưa, Trung ương Giáo hội đã hướng dẫn Ban Trị sự Phật giáo các địa phương đủ điều kiện tổ chức.

Tại Đồng Tháp trong những ngày qua, từ 16-4-Mậu Tuất, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức 6 điểm An cư gồm: chùa Phước Hưng, Khánh An, Tam Bảo, Hưng Thiền, Phước Huệ, Thanh Lương - với tổng số lượng hành giả tham gia khóa Kiết hạ gần 800 Tăng Ni.

_MG_6972 (Copy).JPG


Đạo tràng chùa Tam Bảo khai giảng

Ngày 30-5 (16-4-Mậu Tuất), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh khai giảng khóa An cư kiết hạ tại đạo tràng Phước Hưng (TP.Sa Đéc), chùa Khánh An (TP.Cao Lãnh).

Tiếp tục, ngày 17-4-Mậu Tuất, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh khai giảng khóa An cư kiết hạ tại chùa Tam Bảo (huyện Châu Thành), chùa Hưng Thiền (huyện Cao Lãnh) có sự chứng minh của chư tôn đức Ban chứng minh, Thường trực BTS và lãnh đạo chính quyền.

Đạo tràng An cư chùa Tam Bảo đã cung thỉnh TT.Thích Minh Thiền đương vi Hóa chủ kiêm Thiền chủ; chùa Hưng Thiền cung thỉnh TT.Thích Phước Đức đương vi Chủ hương kiêm Hóa chủ.

_MG_6999 (Copy).JPG


Chư hành giả phát nguyện tu học

Tại đạo tràng chùa Hưng Thiền, NS.Thích nữ Như Lan - Thiền chủ, có lời cảm tạ đến sự quan lâm chư tôn thiền đức và quý vị quan khách đến chứng dự.

Buổi lễ hoàn mãn trong sự trang nghiêm Giáo hội và đoàn kết.

_MG_7036 (Copy).JPG
_MG_7035 (Copy).JPG


Trang nghiêm khai hạ tại đạo tràng Hưng Thiền

Thích Huệ Nghiêm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày