Đồng Tháp: Tuyên dương các tôn giáo tại Lấp Vò

GNO - UBMTTQVN huyện Lấp Vò (tỉnh Đồng Tháp) vừa tổ chức Hội nghị biểu dương các cơ sở thờ tự các tôn giáo trên địa bàn huyện, đã đóng góp nguồn lực xây dựng nông thôn mới và thực hiện chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2010 - 2014, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
1 dong thap.jpg
Tặng bằng khen, tuyên dương các cơ sở Phật giáo thuộc H.Lấp Vò có đóng góp xây dựng

Toàn huyện có 9 tôn giáo, tín đồ các tôn giáo chiếm 17,48% dân số. Nhìn chung, các cơ sở thờ tự tôn giáo trên địa bàn huyện sinh hoạt bình thường, thực hiện tốt tôn chỉ, mục đích và chương trình đạo sự; chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết tương thân tương ái, thực hiện phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo”; vận động các tín đồ, tổ chức từ thiện, các mạnh thường quân và nhà hảo tâm  tích cực đóng góp công tác từ thiện xã hội; đồng thời hưởng ứng phong trào Chung sức xây dựng nông thôn mới do tỉnh, huyện và địa phương phát động.

Đáng nêu, các tôn giáo đã có nhiều đóng góp quan trọng như tiền mặt, hiến đất, cây cối, vật kiến trúc, ngày công lao động để xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn, đê bao sản xuất, góp sức cùng địa phương thực hiện hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Cụ thể, qua thực tiễn (giai đoạn 2010 - 2014): Đóng góp xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn tổng số tiền 7.198,738 triệu đồng; cấp phát gạo và hiện vật khác cho hộ nghèo quy thành tiền 5.880,720 triệu đồng; khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo trị giá 2.925,380 triệu đồng; hỗ trợ cho bệnh nhân nghèo điều trị bệnh tổng số tiền 797,575 triệu đồng; nuôi dưỡng người không nơi nương tựa tổng số tiền 5.183,210 triệu đồng; xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tổng số tiền 3.806,278 triệu đồng; hỗ trợ cho người tàn tật số tiền 430,940 triệu đồng; hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo tổng số tiền 862,609 triệu đồng; thắp sáng đường quê và các hỗ trợ khác tổng số tiền 1.267,658 triệu đồng.

Tổng các khoản đóng góp là 28.335,908 triệu đồng. 

Dịp này, có 51 cơ sở thờ tự các tôn giáo được UBND huyện tặng giấy khen về thành tích tích cực đóng góp công tác an sinh xã hội và xây dựng

Trần Thắng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày