GĐPT Phú Ninh tổ chức lễ hiệp kỵ, tổng kết Phật sự

GNO - GĐPT huyện Phú Ninh vừa tổ chức lễ hiệp kỵ chư vị tiền bối hữu công, các huynh trưởng và đoàn sinh quá cố vào ngày 10-12 qua và tổng kết Phật sự năm 2017.

Buổi lễ diễn ra tại trụ sở BTS GHPGVN huyện (chùa Minh Cẩm, huyện Phú Ninh), ĐĐ.Thích Viên Trừng, Trưởng BTS Phật giáo huyện Phú Ninh; ĐĐ.Thích Chơn lý, Phó ban kiêm Trưởng ban HDPT Phật giáo huyện cùng chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các chùa trong địa bàn huyện tham dự, chứng minh (ảnh).

13.jpg


Ảnh: Thông Thiện

Phát biểu tại lễ hiệp kỵ, đại diện huynh trưởng GĐPT huyện đã ôn lại lịch sử hình thành và phát triển của tổ chức GĐPT với những biến cố, thăng trầm. Qua đó, nhắc nhở về những cống hiến to lớn của các vị tiền bối, các anh chị huynh trưởng và đoàn sinh quá cố vì sự tồn tại và lớn mạnh của tổ chức áo Lam trong suốt hành trình dài hơn nửa thế kỷ.

Theo báo cáo tổng kết của ngành GĐPT Phú Ninh, toàn huyện có 14 đơn vị GĐPT đang sinh hoạt, với 2 huynh trưởng cấp Tấn, 6 huynh trưởng cấp Tín, 19 huynh trưởng cấp Tập và 440 đoàn sinh.

GĐPT thường xuyên tổ chức giao lưu sinh hoạt, cắm trại, văn nghệ nhân dịp các ngày lễ trọng. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị GĐPT sinh hoạt trì trệ, chưa ổn định như đơn vị GĐPT chùa Đại An, chùa Trân Bửu, chùa Chiên Đàn…

ĐĐ.Thích Viên Trừng phát biểu, tán thán tấm lòng của các huynh trưởng, đoàn sinh, đồng thời nhắc nhở tất cả noi gương các thế hệ đi trước bằng sự tinh tấn tu học, rèn luyện và nhiệt tâm phụng sự tổ chức, Giáo hội.

Thông Thiện
(Ban TTTT PG Phú Ninh)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày