Gia Lai: Chùa Từ Quang - huyện Đức Cơ đúc đại hồng chung

(GNO-Gia Lai): Sáng 16-5 (mùng 3-4-Canh Dần), ĐĐ.Thích Nhuận Đạo cùng Phật tử chùa Từ Quang tổ chức lễ rót đồng đúc đại hồng chung tại khuôn viên vườn chùa thuộc thị trấn Chư Ti, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.

HT.Thích Từ Hương - Trưởng ban Trị sự THPG Gia Lai, HT.Thích Thiện Nhơn - Trưởng ban Trị sự THPG Bình Định, HT.Thích Quảng Xả - Trưởng BTS THPG KonTum, HT.Thích Viên Quán - Phó ban Trị sự THPG Gia Lai cùng chư tôn đức Thường trực BTS, Tăng Ni trú trì các tự viện, tịnh xá và Phật tử gần xa cùng về tham dự chức mừng lễ.

WGL (4).jpg

Cử hành nghi thức đúc chuông

WGL (3).jpg

WGL (2).jpg

Chùa Từ Quang là một ngôi chùa mới thành lập năm 2008, trở thành ngôi chùa duy nhất trên địa bàn của huyện Đức Cơ - một huyện biên giới của tỉnh nhà, đáp ứng nhu cầu tu học, sinh hoạt Phật pháp của nhân dân địa phương. Tuy chưa đầy đủ các công trình cơ bản nhưng với nỗ lực không mệt mỏi của thầy trụ trì cùng đạo hữu nên cảnh quan ngôi chùa đã tương đối ổn định.

WGL (1).jpg

Đông đảo chư tôn đức cùng Phật tử đã đến chú nguyện cho buổi lễ

WGL (5).jpg

Đại hồng chung sau khi hoàn thành sẽ nặng 700kg, dự toán kinh phí trên 250 triệu đồng. Dịp này, chùa Bửu Sơn, huyện Chư Prông do SC.TN Thông Hội trụ trì cũng thực hiện lễ đúc đại hồng chung nhỏ hơn với 200kg, kinh phí khoảng 100 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vô thường

Lá vàng ắt phải rụng rơi...

GNO - Sớm nay, tôi ghé chùa lễ Đức Quán Âm. Tôi thấy ba vị Tăng cử hành một nghi thức trước đài Quán Âm. Một cỗ quan tài nhỏ, thật gọn, có lẽ bằng ván ép được bốn người khiêng nhẹ nhàng, cúi đầu lễ tôn tượng rồi di chuyển ra khỏi cổng chùa. Ra là một vị cao tuổi ở nhà dưỡng lão của chùa vừa qua đời tối qua.

Thông tin hàng ngày