Gia Lai: Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2010

Gia Lai: Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2010
(GNO-Gia Lai): Sáng 21-12, Thường trực BTS PG Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2010 dưới sự chứng minh và chủ trì của HT. Thích Từ Hương - Ủ̉y viên HĐTS, Trưởng BTS PG Gia Lai; HT. Thích Viên Quán - Phó BTS và chư tôn đức Tăng Ni,  các ban ngành. Đại diện huyện, thị xã, trụ trì các tự viện,tịnh xá, các Ban hộ tự, đại diện Phật tử đã về tham dự.

Về phía quan khách có các ông Ksor Mat - Phó ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Đình Chất - đại diện UBMTTQ tỉnh; Phan Văn Tâm - Phó phòng Nội vụ TP. Pleiku; Từ Văn An - Phó phòng Nội vụ; Đặng Ngọc Thắng - đại diện UBND phường Diên Hồng; bà Võ Thị Thu Dung -Thường trực UBMTTQ TP. Pleiku.

Tại Hội nghị,  HT. Thích Từ Hương phát biểu khai mạc và vận động chư tôn đức Tăng Ni các ban ngành, trụ trì, các Ban hộ tự cùng tham gia phát biểu đóng góp cho bản báo cáo tổng kết, đồng thời phản ánh trung thực những Phật sự tại địa phương mình cả những thành tựu đạt được và cả những khó khăn thách thức, tồn tại chưa giải quyết được.

Hội nghị đã tổng kết năm 2010, theo đó, ngoài những công tác truyền thống như Đại lễ Phật đản, An cư kiết hạ, Vu lan, tổ chức tu học cho Phật tử… còn tổ chức thành công nhiều Phật sự quan trọng như: Đại lễ kỳ siêu các anh hùng liệt sĩ tại huyện Đức Cơ, Đại giới đàn Cam Lồ tại chùa Minh Thành, Lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, Lễ tang cố Đại lão HT, Thích Giác Ngộ… Đạt thành tích cao nhất thuộc về các ban ngành TTXH  với các chương trình xây dựng nhà tình nghĩa, ủng hộ bão lụt, giúp đỡ thương binh, gia đình chính sách, đồng bào nghèo với tổng kinh phí ước tính gần 1 tỷ đồng.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Văn Tâm nhấn mạnh năm vừa qua, BTS đạt được nhiều thành tích quan trọng và khởi sắc hơn so với những năm trước, thúc đẩy phong trào tu học theo đúng giáo pháp và pháp luật Nhà nước, tuy nhiên tại một số ít chùa xảy ra những mâu thuẫn mất đoàn kết nội bộ giữa trụ trì và Ban hộ tự đã đặt ra cho BTS vấn đề cần có biện pháp mang tính thuyết phục cao hơn trong năm tới để Tăng Ni và Phật tử ổn định sinh hoạt Phật pháp, góp phần xây dựng Giáo hội và giữ gìn an ninh trật tự địa phương.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày