Gia Lai: Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng Phật đản

GNO - Sáng 26-4, phái đoàn UBND tỉnh Gia Lai và các sở ban ngành đã đến Văn phòng BTS (chùa Bửu Thắng, TP.Pleiku) thăm hỏi, tặng hoa chúc mừng Đại lễ Phật đản PL.2558.

Theo đó, phái đoàn có ông Hoàng Công Lự, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Nguyễn Thành Cam, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; bà Đinh Thị Giang, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh và các vị đại diện các ban ngành trong tỉnh.

DSC_0382.JPG
Ảnh: G.Hiền

HT.Thích Tâm Tường, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh cùng chư tôn đức Tăng Ni Ban Thường trực GHPGVN tỉnh trân trọng tiếp đoàn (ảnh).

Tại buổi tiếp, ông Hoàng Công Lự thay mặt cho UBND tỉnh và đoàn có lời thăm hỏi, động viên, chúc mừng ngày Đại lễ Phật đản - Vesak 2014; đồng thời tán dương công đức Tăng Ni, Phật tử, cũng như Giáo hội tỉnh nhà đã có nhiều thành tích, đóng góp tích cực vào xây dựng địa phương phát triển, đặc biệt là công tác từ thiện giúp cho đồng bào nghèo, trẻ mồ côi, Mẹ Việt Nam anh hùng, đồng bào dân tộc trong tỉnh vượt qua lúc khó khăn hoạn nạn.

HT.Thích Tâm Tường thay mặt GHPGVN tỉnh bày tỏ niềm hoan hỷ và có lời cảm ơn ông Hoàng Công Lự và UBND tỉnh cũng như các ban ngành của tỉnh đã quan tâm thăm hỏi, chúc mừng Đại lễ. Nhân đây, Hòa thượng cầu chúc các vị lãnh đạo thân tâm thường lạc, hoàn thành tốt các công tác mà đất nước, nhân dân giao phó.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN cầu nguyện trước long vị Tổ quốc tôn thiết tại đàn tràng, trước đền thờ ở Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trước đây là Nghĩa trang Đô Thành - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm cầu nguyện tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều nay, 8-11, trước Lễ khai kinh trong Lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, P.Hòa Hưng, TP.HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm thắp hương cầu nguyện.
Bồ-tát Quán Thế Âm, còn được gọi là Bồ-tát Quán Tự Tại (Avalokitesvara Bodhisattva) chỉ xuất hiện và xuất hiện khá nhiều trong các kinh điển Đại thừa

Nghĩ về Đức Quán Thế Âm

GNO - Danh xưng Phật Quan Âm, Phật Bà Quan Âm có lẽ chỉ thịnh hành trong giới bình dân Việt Nam. Có thể danh xưng này có nguồn gốc từ hai cuốn truyện thơ lục bát khuyết danh tác giả, và hẳn cũng có liên quan đến tín ngưỡng Thờ Mẫu hay Đạo Mẫu hay Bà Chúa Thượng Ngàn, Thiên Y-a-na...

Thông tin hàng ngày