Gia Lai trang nghiêm cử hành Đại lễ Phật đản

GNO - Sáng nay, 14-4-Mậu Tuất (28-5), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2562 tại lễ đài trung tâm đặt tại Văn phòng BTS - chùa Bửu Thắng (Pleiku, Gia Lai).

glai (11).jpg


Quang cảnh buổi lễ

Chứng minh và tham dự lễ có HT.Thích Từ Hương, HT.Thích Viên Quán, HT.Thích Trí Thạnh, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh; HT.Thích Thông Đạt, HT.Thích Giác Thành, HT.Thích Tâm Tường, HT.Thích Thanh Liên - Giáo phẩm chứng minh BTS Phật giáo tỉnh; TT.Thích Từ Vân, UV HĐTS, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh; TT.Thích Tâm Mãn, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS; chư tôn đức Thường trực BTS Phật giáo tỉnh; Trưởng BTS Phật giáo các huyện, thị xã; chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện, tịnh xá trong toàn tỉnh cùng gần 2.000 Phật tử các giới.

Đại diện các cấp chính quyền có bà Huỳnh Nữ Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; ông Nguyễn Văn Lạc, Phó ban Dân vận Tỉnh ủy; bà Đinh Thị Giang, Phó chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; ông Hồ Hải Tần, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; bà Trần Thị Tâm, Phó Chủ tịch UBND TP.Pleiku; ông Phan Nhật Toàn, Thành ủy viên, Trưởng Công an TP.Pleiku cùng các vị khách quý đại diện các ban ngành đoàn thể của tỉnh, thành phố và P.Hội Phú sở tại đồng tham dự.

Sau nghi thức chào cờ và các nghi thức hành chính là những đóa hoa tươi thắm của đoàn sinh GĐPT tỉnh dâng lên cúng dường Đại lễ.

glai (6).jpg


Trang nghiêm khai mạc buổi lễ

HT.Thích Viên Quán tuyên đọc Thông điệp Phật đản của Trưởng lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN gởi đến Tăng, Ni, Phật tử trong và ngoài nước.

TT.Thích Từ Vân đọc Diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN.

glai.jpg
HT.Thích Viên Quán tuyên đọc Thông điệp Phật đản

glai (2).jpg
TT.Thích Từ Vân đọc diễn văn

Bà Đinh Thị Giang đại diện các cấp chính quyền có bài phát biểu. Bà nhấn mạnh: “Phật giáo Việt Nam nói chung và Phật giáo Gia Lai đã có bề dày lịch sử gắn bó trong công cuộc hộ quốc an dân, bất kỳ giai đoạn lịch sử nào cũng luôn có những đóng góp tích cực trong các mặt an sinh xã hội, giữ gìn phát huy phẩm chất tốt đẹp của đời sống văn hóa tâm linh, lợi đạo ích đời”.

Bà Giang ghi nhận, Phật giáo Gia Lai trong những năm qua đã góp phần phát triển kinh tế, chính trị, an sinh, quốc phòng trong địa bàn tỉnh, nhất là các vùng biên giới nhiều khó khăn.

glai (3).jpg
Bà Đinh Thị Giang phát biểu

Chư tôn giáo phẩm chứng minh BTS, chư tôn đức Thường trực BTS, Ban Nghi lễ Phật giáo tỉnh đã trang nghiêm cử hành nghi thức Khánh đản cùng với sự nhiếp tâm hướng Phật của toàn thể đạo tràng.

TT.Thích Tâm Mãn cảm tạ kết thúc buổi lễ và nghi thức thả bong bóng cầu nguyện thể giới hòa bình diễn ra trang nghiêm sau đó.

glai (14).jpg
Nghi thức dâng hương và tụng kinh cúng dường Đản sinh

glai (16).jpg
Thả bóng bay cầu nguyện hòa bình

Trong khuôn khổ Đại lễ, sáng sớm nay, BTS GHPGVN tỉnh cùng chư tôn đức Tăng Ni và đông đảo Phật tử các giới đã đặt vòng hoa, thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Gia Lai.

glai (4).jpg


Phật giáo tỉnh đặt vòng hoa tưởng niệm tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh

Giác Hiền
- Ảnh: Lê Đức Lâu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

Thượng tọa Thích Đức Thiện tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

GNO - Nhận lời mời của Hiệp hội giao lưu Văn hóa và Tôn giáo Trung Hoa, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, đoàn đại biểu GHPGVN do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao (BFA) 2024 diễn ra từ 26 đến 29-3-2024 tại Hải Nam, Trung Quốc.

Thông tin hàng ngày