Giác Ngộ 658: Tưởng niệm cố HT.Thích Minh Châu

GNO - Tuần báo Giác Ngộ số 658 dành nội dung đặc biệt tưởng niệm Trưởng lão HT.Thích Minh Châu, Phó Pháp chủ GHPGVN vừa viên tịch.

Trưởng lão HT.Thích Minh Châu là nhà lãnh đạo cao cấp của Phật giáo Việt Nam, nhà phiên dịch kinh tạng Nikaya từ Pali sang Việt ngữ, nhà giáo dục Phật giáo lỗi lạc, vị Thầy từ ái của nhiều thế hệ Tăng Ni Phật tử, người sáng lập Gia đình Phật tử Việt Nam…

Ngoài tin tức về lễ tang của cố Trưởng lão Hoà thượng, trong số này có các bài cảm nghĩ của Giáo sư Cao Huy Thuần (Pháp), Trần Quê Hương (HT.Thích Giác Toàn), Thầy Thích Tâm Thiện (Khải Thiên, Hoa Kỳ), GS.TS Trần Văn Khê, Chúc Phú…

b1.jpg

 Xin trích dẫn một số cảm xúc:

- ... “Từ bốn giờ sáng đến sáu giờ sáng cứ mỗi ngày như thế, mỗi tháng như thế, mỗi năm và nhiều năm như thế… đã tạo nên khoảnh khắc viên thành của nhà phiên dịch Kinh tạng Pali. Hẳn Người phải có một ý chí và nguyện ước phi thường mới có thể triền miên cả hàng chục năm trời để hoàn thành các bản dịch vĩ đại."... (Khải Thiên, Khoảnh khắc...“viên thành”của nhà phiên dịch Kinh tạng Pali)

-. ... "Với Hòa thượng Minh Châu, một đại sư đã ra đi. Một đại sư cỡ ấy, thế hệ chúng ta chỉ có vài vị. Vài vị, nhưng là những ngọn đuốc soi sáng đường đi cho cả một nửa thế kỷ. Hôm nay, ngọn đuốc gần như là cuối cùng ấy đã tắt. Đã tắt, để nói với chúng ta, như Phật đã nói khi nhập diệt: Hãy tự thắp đuốc lên mà đi"... (Cao Huy Thuần, Bóng Đại sư)...

Trong số này còn có trang tin Phật giáo địa phương, cung cấp đến quý độc giả những con số và điểm đáng lưu ý về Phật giáo tại các tỉnh Đắk Lắk, Long An..., đặc biệt là bài phỏng vấn HT.Thích Nhật Quang, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS THPG TP.HCM, Trưởng Tiểu ban Nội dung trước thềm Đại hội đại biểu PG thành phố lần thứ VIII.

Trên mục Phật học có các nội dung về Ý nghĩa của cầu siêu, Tăng cường đạo lực...; Trang tư vấn trả lời các thắc mắc của bạn đọc: Phóng sanh, Cộng nghiệp Giữ giới không sát sanh - những vấn đề thiết thực trong đời sống hàng ngày của người Phật tử và thường gây ra ngộ nhận.

Như thường lệ, các nội dung trên các chuyên mục khác cập nhật thông tin Phật giáo thế giới, các thông tin cần biết về xã hội và hướng sống nhân văn của người Phật tử... trong tinh thần suy nghĩ tốt, nói lời lành, làm việc thiện...

Báo có mặt trên các phòng phát hành vào sáng 7-9-2012, và có mặt ở các tỉnh vào ngày thứ Bảy 8-9-2012.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày