Giác Ngộ số 899: Phương tiện & cứu cánh

GNO - Kính mời quý bạn đọc đón theo dõi Giác Ngộ số 899 với nhiều tin tức thời sự, nội dung phong phú trên 30 trang in màu đẹp, sẽ được phát hành ngày 2-6.

Trên trang 3 - xã luận số này, tác giả Đông Thiền có bài Phương tiện & cứu cánh, dẫn chứng nhiều trường hợp thực tế trong đời sống để phân tích các giá trị của “phương tiện”  và “cứu cánh”. Tác giả kết luận “Trong đạo Phật, khi phương tiện và cứu cánh trở nên là một thì việc làm mới có được kết quả tốt đẹp. Phương tiện không thể tách rời cứu cánh, không để biện minh cho cứu cánh; ngược lại cũng vậy, không lấy cứu cánh để bất chấp tất cả… Chính vì vậy, con đường trung đạo là thế cách được đề cao trong hành xử của người Phật tử”.

b1.jpg
Bìa Giác Ngộ số 899 - Mỹ thuật: HS.Nhuận Thường

Chọn người xuất gia, là bài chia sẻ kinh nghiệm tu tập, hành đạo của HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM tại Khóa bồi dưỡng trụ trì Hệ phái Khất sĩ, ngày 13-5-2017, tại Pháp viện Minh Đăng Quang, Q.2, TP.HCM. Hòa thượng nhắn nhủ: “Các vị trụ trì cơ sở Phật giáo cần cân nhắc lựa người có ý chí xuất gia, cầu giải thoát và hóa độ chúng sanh, chúng ta mới cho xuất gia là trao sứ mệnh này cho họ. Còn người bệ rạc, bệnh hoạn, tâm dơ bẩn mà bắt họ mặc áo tu, nhưng lòng họ đầy phiền não trần lao thì có hại hơn là lợi…”. Kính mời độc giả đọc trên trang Phật học.

Trên trang Văn hóa số này có bài Một số kiểu  tu Thiền ở Thái Lan (Brayant Rousseau); Khổ hạnh, canh chừng thân tâm (Diệu Kim), tác giả chia sẻ kinh nghiệm tu tập của chính mình và chọn cách “sống trung dung”…

Không biết chán (Quảng Tánh) trên Suy nghiệm lời Phật; Niệm Phật  nhiệm mầu (Tâm Anh) trên Tâm linh mầu nhiệm.

Nhân Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Khánh Hòa, Đồng Nai, Đắc Nông, Giác Ngộ số này giới thiệu thành tựu Phật sự của nhiệm kỳ, những ưu tư cũng như khó khăn của Phật giáo 3 tỉnh trong 5 năm qua. Qua các bài viết: Phật giáo tỉnh Khánh Hòa - Xây dựng & phát triển bền vững Phật giáo vùng cao - hải đảo (Pháp Đăng); Phật giáo tỉnh Đồng Nai - Ổn định môn phong là điều kiện để hòa hợp Giáo hội (H.Diệu); Phật giáo Đắk Nông - Sức trẻ nơi vùng cao (Bảo Thiên).

Tổ Tư vấn số này giải đáp hai câu hỏi của bạn đọc: Nương theo Chánh pháp để đẩy lùi mê tín, Cách nào đuổi được kiến, gián mà không sát sinh?

Nhiều bài viết trên các chuyên trang khác: Chàng nghiên cứu sinh & con đường học Phật (Diệu Tâm), Giữa New York, hát về cuộc đời Đức Phật; Tu viện Phật giáo hướng về người nghiện ma túy (Gia Trúc tổng hợp), Trái ớt cúng dường - tạp bút của Gia Hiếu, Chuyện về một Phật tử lão thành (Thích Trung Hữu), Một tấm lòng nhân ái rất đáng trân trọng (Trần Trọng Trung)…

Kính mời bạn đọc đón theo dõi!

Liên hệ mua và đặt báo: Phòng Phát hành Báo Giác Ngộ, 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM - ĐT: (08) 393 00675 - 393 06982 - DĐ: 0932059528.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày