Giáo đoàn III tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang

GNO - Ngày 20-3 (nhằm 1-2-Ất Mùi), tại tịnh xá Ngọc Tòng (TP.Nha Trang), chư tôn đức Tăng Ni, cùng Phật tử thuộc Giáo đoàn III - Hệ phái Phật giáo Khất sĩ đã trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm 61 năm ngày Đức Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng.>>Tưởng niệm 61 năm Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng>>Tịnh xá Lộc Uyển tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang
khanhhoa01.jpg
Khóa thiền nhân lễ tưởng niệm Tổ sư vắng bóng

Buổi lễ dưới sự chứng minh của Hòa thượng Giác Hùng, Giáo phẩm chứng minh Giáo đoàn; Hòa thượng Giác Thuận, Trị sự trưởng Giáo đoàn; cùng chư tôn đức lãnh đạo Giáo đoàn.

Để tưởng nhớ công hạnh của Tổ sư và giữ gìn truyền thống của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ, chư Tôn đức Tăng Ni đã thực hiện buổi lễ tưởng niệm gồm các chương trình: tất cả Tăng Ni, Phật tử đồng tham gia thời khóa thiền định; chư tôn đức Tăng Ni trì bình khất thực truyền thống; tưởng niệm, ôn lại tiểu sử và đạo nghiệp của Tổ sư.

Được biết, đây là pháp sự hàng năm, Tăng Ni, Phật tử Khất sĩ Giáo đoàn III tập trung về tịnh xá Ngọc Tòng để tưởng niệm ân đức Tổ sư. Đồng thời, ôn lại những lời giáo huấn của ngài để sách tấn cho các thế hệ kế thừa luôn luôn tinh tấn hành trì hạnh thanh bần khất sĩ và hoằng dương chánh pháp.

Cũng trong ngày tưởng niệm này, chư tôn đức lãnh đạo Giáo đoàn tác pháp yết-ma kiểm tra Tăng sự và công tác bồi dưỡng đạo hạnh cho Tăng  Ni tân Tỳ-kheo và lớp Sa-di, Sa-di-ni, tập sự mới xuất gia nhập đạo.

khanhhoa07.jpg
Trì bình khất thực theo lời dạy của Tổ

khanhhoa11.jpg
Chư tôn đức dâng hương tưởng niệm

khanhhoa15.jpg

khanhhoa13.jpg
Lãnh đạo Giáo đoàn tác pháp yết-ma kiểm tra Tăng sự...

Thành Toàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN cầu nguyện trước long vị Tổ quốc tôn thiết tại đàn tràng, trước đền thờ ở Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trước đây là Nghĩa trang Đô Thành - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm cầu nguyện tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều nay, 8-11, trước Lễ khai kinh trong Lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, P.Hòa Hưng, TP.HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm thắp hương cầu nguyện.
Bồ-tát Quán Thế Âm, còn được gọi là Bồ-tát Quán Tự Tại (Avalokitesvara Bodhisattva) chỉ xuất hiện và xuất hiện khá nhiều trong các kinh điển Đại thừa

Nghĩ về Đức Quán Thế Âm

GNO - Danh xưng Phật Quan Âm, Phật Bà Quan Âm có lẽ chỉ thịnh hành trong giới bình dân Việt Nam. Có thể danh xưng này có nguồn gốc từ hai cuốn truyện thơ lục bát khuyết danh tác giả, và hẳn cũng có liên quan đến tín ngưỡng Thờ Mẫu hay Đạo Mẫu hay Bà Chúa Thượng Ngàn, Thiên Y-a-na...

Thông tin hàng ngày