Giáo đoàn VI, chư Ni Hệ phái Khất sĩ tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang

Giáo đoàn VI - Hệ phái Khất sĩ tổ chức khóa tu nhân tưởng niệm 68 năm Tổ sư vắng bóng
Giáo đoàn VI - Hệ phái Khất sĩ tổ chức khóa tu nhân tưởng niệm 68 năm Tổ sư vắng bóng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 3-3, tại tịnh xá Ngọc Chơn (Bình Phước), tổ đình Ngọc Phương (quận Gò Vấp, TP.HCM), chư Tăng Ni giáo đoàn VI, Ni giới Khất sĩ Việt Nam trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm 68 năm Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng (1954-2022).
Chân dung Tổ sư Minh Đăng Quang

Chân dung Tổ sư Minh Đăng Quang

* Tại tịnh xá Ngọc Chơn (Bình Phước), chư Tăng Ni Giáo đoàn VI - Hệ phái Khất sĩ tổ chức khóa tu một ngày sống chung an lạc nhằm tưởng niệm đức Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng.

Chư Tăng hành thiền trong khóa tu

Chư Tăng hành thiền trong khóa tu

Chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử cùng thắp nến và thực hành các thời khóa thiền hành, thiền tọa để an tĩnh thân tâm, tưởng niệm công trạng của Tổ sư Minh Đăng Quang. Các hành giả cũng được ôn lại cuộc đời, đạo hạnh của Tổ sư.

Bên cạnh việc trau dồi thân tâm thì đại chúng còn lắng nghe bài Chơn Lý số 2: Ngũ Uẩn, Kinh Tăng Chi chương 4 pháp và một số đoạn Chơn Lý do Hòa thượng Giác Điệp và Thượng tọa Giác Nhuận, đồng Tri sự phó Giáo đoàn VI thuyết giảng. Việc này giúp mọi người mở mang sự học theo tinh thần của Tổ sư cũng như sách tấn tu tập trong đời sống của mình.

Khóa tu tưởng niệm 68 năm đức Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng

Khóa tu tưởng niệm 68 năm đức Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng

Khóa tu tưởng niệm 68 năm đức Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng kết thúc trong niềm hoan hỷ của Tăng Ni và Phật tử.

* Tại tịnh xá Ngọc Phương: Lễ tưởng niệm được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Chư Ni Hệ phái Khất sĩ dâng hoa tưởng niệm Đức Tổ sư Minh Đăng Quang

Chư Ni Hệ phái Khất sĩ dâng hoa tưởng niệm Đức Tổ sư Minh Đăng Quang

Buổi lễ với sự chứng minh của Ni trưởng Tân Liên, Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, viện chủ tịnh xá Ngọc Quang (Tiền Giang), cùng chư Ni trưởng Giáo phẩm Thường trực Ni giới Hệ phái, chư Ni từ các miền tịnh xá các tỉnh thành và lân cận TP.HCM tham dự.

Tại giảng đường tổ đình Ngọc Phương, trước tôn ảnh Tổ sư Minh Đăng Quang, chư tôn đức giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Ni sư, Sư cô trụ trì và Ni chúng các tịnh xá, Phật tử đồng trang nghiêm niêm hương Tam bảo, lắng tâm thanh tịnh chắp tay hướng về tôn ảnh Đức Tổ sư thành kính tưởng niệm.

Ni trưởng Tân Liên ban đạo từ đến hội chúng

Ni trưởng Tân Liên ban đạo từ đến hội chúng

Ni sư Tín Liên đã tuyên đọc tiểu sử, ôn lại cuộc đời và đạo nghiệp của Đức Tổ sư Minh Đăng Quang, người khai sáng Đạo Phật Khất sĩ Việt Nam.

Dịp này, Ni trưởng Thích nữ Tân Liên ban đạo từ nhắn nhủ đến chư Ni, Phật tử: “Cần cố gắng noi gương của Tổ thầy, cố gắng tu hành tinh tấn, đạo hạnh trang nghiêm, thanh bần giản dị thì chúng ta giữ vững cái gốc của Tổ thầy thuở xưa đã khổ nhọc tìm ra được ánh đạo vàng”.

Chư Ni thời tụng kinh, hành thiền để cúng dường công đức tu học dâng lên Đức Tổ sư

Chư Ni thời tụng kinh, hành thiền để cúng dường công đức tu học dâng lên Đức Tổ sư

Nhân ngày tưởng niệm Đức Tổ sư, hội chúng có thời tụng kinh và hành thiền để cúng dường công đức tu học dâng lên Đức Tổ sư. Đặc biệt, ngày này các tịnh nhân được trở về tổ đình phát tâm xuống tóc xuất gia.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày