Giáo hội TP.HCM kêu gọi Tăng Ni, Phật tử đóng góp ủng hộ Ấn Độ

Mọi đóng góp ủng hộ Ấn Độ xin gởi về Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCN - tại Việt Nam Quốc Tự
Mọi đóng góp ủng hộ Ấn Độ xin gởi về Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCN - tại Việt Nam Quốc Tự
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ nhất Phó Pháp chủ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM ấn ký Công văn số 204/BTS-VP, ngày 5-5-2021 kêu gọi ủng hộ Ấn Độ.

Công văn gởi đến chư tôn đức thành viên Ban Trị sự GHPGVN; các Ban chuyên môn GHPGVN; Ban Trị sự GHPGVN 24 quận huyện; chư tôn đức trụ trì các cơ sở tự viện; Phật tử, tín đồ, các nhà hảo tâm…

Công văn nêu: Trong những ngày qua, đại dịch Covid-19 đã và đang diễn biến thảm khóc tại Ấn Độ, tốc độ lây nhiễm trong cộng đồng rất nhanh và số ca tử vong tăng cao đến mức không thể kiểm soát được, Ấn Độ đang đứng trước vực thẳm của sự bế tắc về lương thực, nước sạch, đặc biệt là trang thiết bị y tế để phục vụ cộng đồng, các phương tiện đối phó, phòng, chống dịch Covid-19.

Hiện nay, nhiều quốc gia trên thế giới đang khẩn thiết hỗ trợ trang thiết bị y tế, vật tư và các phương tiện khác giúp Ấn Độ có đủ cơ duyên vượt qua đại dịch Covid-19.

Với tinh thần “Từ bi - Trí tuệ” của người con Phật, truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam; Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM kêu gọi chư tôn đức Tăng Ni thành viên Ban Trị sự, các ban chuyên môn, Phân ban Ni giới Phật giáo Thành phố, Ban Trị sự Phật giáo 24 quận huyện, trụ trì, Quản lý các cơ sở tự viện, Tăng Ni đại chúng, Phật tử, tín đồ Phật giáo, thiện hữu tri thức, những người yêu mến đạo Phật, những nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, doanh nghiệp, doanh nhân, đồng bào các giới... đồng hướng tâm về Ấn Độ, quê hương của Đức Từ phụ Thích Ca Mâu Ni, cái nôi của Phật giáo muôn đời... để thành tâm chia sẻ sự tổn thương, mất mát lớn lao này bằng việc làm thiết thực, cấp bách ủng hộ tài chánh giúp quê hương Ấn Độ có đủ phương tiện vượt qua đại dịch Covid-19.

Ban Trị sự dự kiến hỗ trợ Ấn Độ một tỷ đồng.

Mọi phát tâm ủng hộ từ các Ban, chư tôn đức và tất cả quý vị xin gởi về Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM (Việt Nam Quốc Tự, số 242-244 đường 3/2, phường 12, quận 10, TP.HCM).

Các chi tiết, xin liên hệ: Hòa thượng Thích Huệ Văn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Ban Kinh tế - Tài chánh GHPGVN Thành phố, ĐT: 0913926905; Đại đức Thích Trung Nguyện, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Thư ký Ban Trị sự GHPGVN Thành phố, ĐT: 0903125445; Sư cô Thích nữ Như Hòa, Ủy viên Ban Thường trực, Kế toán Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN Thành phố, ĐT: 0949076862.

Công văn kêu gọi trên tinh thần “triệu trái tim chung một tấm lòng chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19, lan tỏa thông điệp “Từ bi” của Đức Phật đến cộng đồng, các Ban, chư tôn đức, Tăng Ni đại chúng, đồng bào các giới quan tâm thực hiện có kết quả tinh thần công văn này.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.

Thông tin hàng ngày