Giao lưu "Phật giáo đối với nữ Phật tử" nhân 8-3

GNO - Hôm qua, 5-3, Văn phòng Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư (Hà Nội) tổ chức giao lưu "Phật giáo đối với nữ Phật tử" nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và kỷ niệm ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

giaoluu 1.jpg


Toàn cảnh buổi giao lưu

 HT.Thích Thanh Hưng, Phó ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư; TT.Thích Thanh Tuấn, UV HĐTS, Phó văn phòng I T.Ư; NT.Thích Đàm Nghiêm, Phó ban Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư; ĐĐ.Kim Tuệ, trụ trì chùa Khmer - Đồng Mô (Sơn Tây, Hà Nội) tham dự, chứng minh.

Tới tham dự còn có ông Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng Vụ Phật giáo - Ban Tôn giáo Chính phủ; Giáo sư sử học Lê Văn Lan; đại diện UBMTTQVN và các cơ quan ban ngành trung ương cùng đông đảo Phật tử.

giaoluu 6.jpg


Phật tử Xuân Loan phát biểu khai mạc

giaoluu 4.jpg
Nhiều vị khách quý tham dự

Thay mặt BTC, cư sĩ Diệu Nhân - Nguyễn Thị Xuân Loan, UV HĐTS, Phó Thư ký Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư đọc diễn văn khai mạc - nêu cao vị trí người phụ nữ trong sự nghiệp hoằng pháp - bằng cả tâm huyết và đức tin đối với Đạo Phật, nữ Phật tử phát tâm công đức trở thành những người hữu ích ngoại hộ Phật pháp, suốt đời phụng sự cho sự nghiệp Đạo pháp - Dân tộc.

Tại buổi giao lưu, Phật tử Dương Thùy Dương, Nguyễn Tường Cẩm Vân, Nguyễn Thị Nhung... đã có tham luận nói lên vai trò người phụ nữ, ngoài thiên chức làm vợ làm mẹ, còn là người đóng góp cho gia đình và xã hội nhiều thành tựu đáng kể. Đặc biệt, trong Giáo hội Phật giáo nữ Phật tử còn là người yểm trợ cho các vị xuất gia thành tựu sự nghiệp hoằng dương chính pháp.

Cụ thể như, đóng góp nhiều công đức xây dựng, trùng tu chùa chiền tự viện, tham gia công tác từ thiện xã hội... giúp cho Phật pháp vững mạnh trường tồn. Điều đó đã khẳng định trí tuệ và đức hạnh của phụ nữ không thua kém gì so với nam giới.

giaoluu 5.jpg
Phật tử Cẩm Vân trình bày tham luận

giaoluu 3.jpg
Chư tôn đức hoan hỷ tán dương

Ông Bùi Hữu Dược, Giáo sư sử học Lê Văn Lan đã phát biểu ca ngợi công đức của  những người nữ Phật tử trong sự nghiệp hoằng dương chính pháp.

Dịp này, HT.Thích Thanh Hưng và ĐĐ.Thích Thanh Toàn đại diện TT.Thích Thanh Điện, Phó ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư trao tặng bằng tuyên dương công đức cho các tập thể, cá nhân cơ quan chức năng và các nữ Phật tử có thành tích bảo vệ Phật pháp.

TT.Thích Thanh Tuấn ban đạo từ - tán thán công đức của các nữ Phật tử. Kết thúc buổi giao lưu, chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử cùng các vị khách quý ký tên hưởng ứng phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi".

giaoluu 2.jpg


Kết tên hưởng ứng phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi"

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Ni trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, Phân ban Ni giới tỉnh Lâm Đồng trao biểu tượng và cờ luân lưu đến Phân ban Ni giới tỉnh Quảng Trị, đơn vị đăng cai tổ chức đại lễ vào năm 2027 - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Lâm Đồng: Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam

GNO - Sáng nay, 24-3, Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam do Phân ban Ni giới tỉnh Lâm Đồng tổ chức chính thức diễn ra tại Quảng trường Lâm Viên (Lâm Đồng), với sự tham dự của hơn 1.500 Tăng Ni, Phật tử trên khắp cả nước.
Nghĩ về trách nhiệm xã hội của người tu

Nghĩ về trách nhiệm xã hội của người tu

GNO - Sự kiện 5 vị giáo phẩm thuộc GHPGVN tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI cùng 3 vị Tăng Ni ứng cử Hội đồng Nhân dân TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 đăng trên Giác Ngộ online không chỉ là một thông tin bầu cử.
Hòa thượng Thích Huệ Pháp trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phước Thanh đến Thượng tọa Thích Như Đạo

Vĩnh Long: Chùa Phước Thanh có tân trụ trì

GNO - Sáng 23-3, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long đã long trọng tổ chức Lễ công bố, trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phước Thanh tại (ấp Mỹ Cẩm B, xã Cầu Ngang, tỉnh Vĩnh Long) đến Thượng tọa Thích Như Đạo.
Hình tượng Thích Ca - Đa Bảo trong nghệ thuật Phật giáo phương Đông

Hình tượng Thích Ca - Đa Bảo trong nghệ thuật Phật giáo phương Đông

GNO - Kinh Pháp hoa - bản kinh được xưng tụng là “kinh vương” của Phật giáo Đại thừa. Bên cạnh việc tạo nên sức ảnh hưởng rộng rãi và sự sùng mộ to lớn từ hàng Phật tử, kinh Pháp hoa còn được biết đến với sự nổi bật về tư tưởng và biểu tượng hàm chứa trong ngôn ngữ kinh văn.

Thông tin hàng ngày