“Giới luật và vấn đề an cư”

GNO - Đây là chủ đề bài giảng chiều 6-7 tại chùa Sắc tứ Long Sơn (số 20 đường 23/10, TP.Nha Trang) của HT.Thích Minh Thông, Phó ban Tăng sự T.Ư, Phó BTS Phật giáo TP.HCM, chia sẻ đến toàn thể chư Tăng Ni hành giả an cư tại tỉnh Khánh Hòa.

78927AE5-D5BC-4B83-9401-0A184D7A05FF.jpeg

Tham dự buổi thuyết giảng có HT.Thích Ngộ Tánh, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, Chủ pháp sự An cư; HT.Thích Minh Thông, UV HĐTS, Phó Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; chư tôn đức thường trực BTS...

z1961698002708_c2bf6e6d4dc16a2ed1ed4d8fa2fc97f9.jpg


Buổi giảng của HT.Thích Minh Thông về "Giới luật và vấn đề an cư"

Trong bài giảng, Hòa thượng nhấn mạnh, Giới luật là mạng mạch của Phật pháp, Giới luật còn là Phật pháp còn.

Theo Hòa thượng, thời Đức Phật, hình ảnh Tăng đoàn rất quan trọng và uy nghiêm; cho đến thời hiện đại, Giới luật cần phải được tuân thủ, tôn kính và giữ gìn một cách cẩn thận.

“Giới là tác thành một vị Tỳ-kheo như pháp, đó chính là nền tảng, là của báu giúp hành giả trở thành một vị Tăng sĩ phạm hạnh, đầy đủ uy đức nhiếp chúng, là hạt giống của chư Phật trong tương lai. Nếu sai phạm thì chắc chắn hành giả đó không bao giờ được an lạc và luôn lo sợ. Đôi khi chúng ta thọ giới mà không học giới thì không có cách nào hành trì giới cho đúng theo lời Phật dạy”, HT.Thích Minh Thông nói.

z1961698062127_579fa539a9ff6ff5947689d153e79611.jpg


Chư tôn đức nghe giảng

Bên cạnh đó, Hòa thượng cũng đã giải trình tất cả các ý nghĩa về an cư, nêu lên vị trí quan trọng của Tăng-già đối với sự xương minh của Phật.
     
Hòa thượng nhấn mạnh, ý nghĩa lớn lao hơn của an cư, chính là biểu hiện cho tinh thần sống chung hòa hợp của tập thể Tăng-già trong một trú xứ - thân hòa đồng trú. Thời gian này chư Tăng sống với nhau bằng sự giáo giới, chỉ dạy phương pháp tu tập cho nhau, khích lệ tinh thần cho nhau… trên lộ trình giải thoát.

Thích Tâm Như

(Ban TT-TT PG tỉnh Khánh Hòa)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày