Giúp chị Lan vượt qua khó khăn

Người cha già 86 tuổi của chị Lan
Người cha già 86 tuổi của chị Lan

GN - Chị Cừu Thị Hương Lan, sinh 1968, hiện đang sinh sống tại P.Mỹ Long, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Gia đình chị Lan đang gặp hoàn cảnh rất thương tâm, chồng qua đời sớm, chị Lan là lao động chính trong gia đình phải nuôi 3 người bệnh: một người con bị chứng bệnh động kinh, một người anh bị chứng tâm thần phân liệt, tai biến, liệt 80 phần trăm cơ thể và một cha già 86 tuổi bị bệnh nặng.

Hiện nay, chị phải gồng gánh gia đình, đi làm thuê đủ mọi nghề nhưng vẫn lo không nổi vì chi phi thuốc cho ba người bệnh quá cao. Theo bác sĩ, anh Cừu Ngọc Tâm bị chứng động kinh từ nhỏ phải uống thuốc điều trị suốt đời, một ngày anh Tâm động kinh 2-3 lần. Gia đình nghèo nên không mua nổi bảo hiểm cho anh Tâm.

Chị Lan mong nhận được sự giúp đỡ của chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử, các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa để chị có cơ hội nuôi sống ba thành viên trong gia đình và vượt qua hoàn cảnh khó khăn hiện tại.

Mọi sự giúp đỡ cho chị Lan xin liên lạc: Ban TTXH Báo Giác Ngộ, 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM, ĐT: 39 304 620.

Hà Vân

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vô thường

Lá vàng ắt phải rụng rơi...

GNO - Sớm nay, tôi ghé chùa lễ Đức Quán Âm. Tôi thấy ba vị Tăng cử hành một nghi thức trước đài Quán Âm. Một cỗ quan tài nhỏ, thật gọn, có lẽ bằng ván ép được bốn người khiêng nhẹ nhàng, cúi đầu lễ tôn tượng rồi di chuyển ra khỏi cổng chùa. Ra là một vị cao tuổi ở nhà dưỡng lão của chùa vừa qua đời tối qua.

Thông tin hàng ngày