Hà Nội: Ban Văn hóa TƯGH tổng kết Phật sự năm 2014

GNO - Ban Văn hóa T.Ư GHPGVN, hôm qua, 14-1, đã tổ chức lễ tổng kết hoạt động Phật sự năm 2014 tại chùa Yên Phù (Hà Nội).
1 van hoa 5.jpg
Ông Bùi Hữu Dược tặng hoa chúc mừng của Ban Tôn giáo Chính phủ

HT.Thích Trung Hậu, UVTT HĐTS, Trưởng ban Văn hóa T.Ư GHPGVN; HT.Thích Hải Ấn, Phó ban Thường trực Ban Văn hóa T.Ư; TT.Thích Đức Thiện, Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN; TT.Thích Thọ Lạc, Phó ban Thường trực Ban Văn hóa T.Ư; TT. Thích Minh Hiền, ĐĐ.Thích Tâm Hải, CS.Trần Đình Sơn - Phó ban Văn hóa T.Ư cùng chư tôn đức Thượng tọa, Đại đức, Tăng Ni, cư sĩ Phật tử thành viên Ban Văn hóa T.Ư chứng minh, tham dự lễ.Về phía chính quyền có ông Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng Vụ Phật giáo - Ban Tôn giáo Chính phủ; TS.Nguyễn Quốc Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu tôn giáo - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; ông Lê Văn Cửu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo TP.Hà Nội; ông Trần Khánh Dư, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn tín ngưỡng tôn giáo - Hội Di sản văn hóa Việt Nam cùng đại diện các cơ quan, ban ngành chức năng T.Ư, các sở ban ngành cùng về tham dự.Tại buổi lễ, HT.Thích Trung Hậu phát biểu khai mạc, cho biết, thời gian qua Ban Văn hóa T.Ư từng bước kiện toàn bộ máy nhân sự nhiệm kỳ VII, thực hiện nhiều hoạt động Phật sự chuyên môn.
1 van hoa 6.jpg
HT.Thích Hải Ấn nhận lẵng hoa chúc mừng của Cục ANXH - Bộ Công an

1 van hoa 7.jpg
HT.Thích Hải Ấn phát biểu khai mạc

Báo cáo tổng kết Phật sự năm 2014 do ĐĐ.Thích Tâm Hải trình bày, nêu rõ, năm qua Ban đã tham gia tổ chức các hoạt động văn hóa, trang trí, nghệ thuật trong Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2014 - thiết kế logo chính thức Đại lễ Vesak LHQ 2014 tại Việt Nam, thực hiện các triển lãm chào mừng Đại lễ Vesak LHQ tại chùa Bái Đính... Tổ chức triển lãm sách báo Phật giáo; thực hiện sách "Phật giáo các tỉnh thành”; tham gia thực hiện kỷ yếu Trưởng lão HT.Thích Minh Châu nhân lễ Đại tường của ngài; tái bản ấn phẩm Trưởng lão HT.Thích Thiện Siêu; phối hợp Văn phòng T.Ư GHPGVN và BTS GHPGVN TP.Hà Nội tổ chức lễ hội hoa đăng cầu quốc thái dân an tại chùa Trấn Quốc nhân kỷ niệm 60 năm giải phóng thủ đô...

Ban cũng đã ra mắt Văn phòng I tại chùa Quán Sứ (Hà Nội), nhằm kết nối các thành viên Ban Văn hóa T.Ư các tỉnh thành phía Bắc; thăm và làm việc tại các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang, Lào Cai và Điện Biên; tiến hành chạy thử website của Ban; thực hiện nội dung ấn phẩm Văn hóa Phật giáo Việt Nam số mùa Thu 2014 với chuyên đề nổi bật “Phật giáo với hòa bình”, số mùa Xuân 2015 - chuyên đề “Ẩm thực theo quan điểm đạo Phật”.

1 van hoa 8.jpg


ĐĐ.Thích Tâm Hải báo cáo tổng kết Phật sự Ban Văn hóa T.Ư

Tại hội nghị, ĐĐ.Thích Minh Thuần, Chánh Văn phòng Ban Văn hóa T.Ư đọc dự kiến danh sách các tiểu ban thuộc Ban ở khu vực phía Bắc, gồm 5 tiểu ban: Tổng hợp; Truyền thông, báo chí, in ấn; Âm nhạc - Nghệ thuật, Bảo tồn bảo tàng và Bảo trợ.

TT.Thích Thọ Lạc giới thiệu khái quát 4 đề án thực hiện năm 2015 của Ban. Cụ thể sẽ triển khai các cuộc triển lãm, hội thảo chủ yếu như: Trang phục đặc trưng của Phật giáo Việt Nam; Kiến trúc đặc trưng của Phật giáo Việt Nam; Ngôn ngữ đặc trưng của Phật giáo Việt Nam; Bảo tồn di sản văn hóa Phật giáo Việt Nam.

Các đề án nhằm giữ gìn, kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa Phật giáo Việt Nam, thiết lập nên bản sắc riêng về trang phục các giới phẩm các hệ phái Phật giáo Việt Nam; định hướng thiết kế kiến trúc và xây dựng chùa Việt đương đại có truyền thống Phật giáo Việt Nam; có một hướng chung để thực hiện bộ Đại tạng kinh Việt Nam - hình thành một nghi thức chung cho các buổi lễ toàn quốc của GHPGVN...

Đề án trang báo điện tử Văn hóa Phật giáo Việt Nam cũng được nêu lên và lấy ý kiến chung của đại biểu tham dự.

1 van hoa 2.jpg


TT.Thích Thọ Lạc phát biểu

1 van hoa 3.jpg
HT.Thích Trung Hậu phát biểu tại hội nghị

1 van hoa 4.jpg
Toàn cảnh hội nghị

Ông Bùi Hữu Dược đại diện chính quyền phát biểu, nhất trí với các đề án của Ban Văn hóa đưa ra, ông nói những đề án đó không chỉ là văn hóa của Phật giáo mà chính là bản sắc văn hóa của dân tộc thông qua các hoạt động của Phật giáo.

TT.Thích Đức Thiện thay mặt TƯGH phát biểu ghi nhận những thành tựu đã đạt được của Ban Văn hóa T.Ư, hy vọng các đề án của Ban sẽ phối hợp triển khai cùng với các ban viện GHPGVN và các cơ quan chuyên môn. Qua đó, mong muốn các sở, ban ngành cùng các học giả, các nhà nghiên cứu sẽ luôn giúp đỡ và tạo điều kiện cho Ban Văn hóa T.Ư GHPGVN triển khai tốt các đề án quan trọng, sớm hoàn chỉnh đề cương làm phương hướng hoạt động trong năm 2015 của GHPGVN.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày