Hà Nội: Hoa đăng kính mừng ngày Đức Thích Ca thành đạo tại chùa Bằng

Đức Pháp chủ GHPGVN chứng minh và tham dự "Đêm hội hoa đăng" tại chùa Bằng
Đức Pháp chủ GHPGVN chứng minh và tham dự "Đêm hội hoa đăng" tại chùa Bằng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tối 29-12, chư Tăng chùa Bằng (Hà Nội) kết hợp với chùa Hoằng Pháp (TP.HCM) đã trang nghiêm tổ chức "Đêm hội hoa đăng" kính mừng ngày Đức Thích Ca thành đạo Phật lịch 2566, với sự tham dự của hàng nghìn Phật tử đạo tràng Pháp Hoa khắp các tỉnh thành phía Bắc.
Chư tôn đức thắp sáng hoa đăng kính mừng ngày Đức Phật Thích Ca thành đạo
Chư tôn đức thắp sáng hoa đăng kính mừng ngày Đức Phật Thích Ca thành đạo

Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ. Bên cạnh đó, buổi lễ còn có sự hiện diện của chư tôn giáo phẩm: Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội, trụ trì chùa Bằng; Thượng tọa Thích Giác Dũng, Thư ký Hội đồng Giám luật - Hội đồng Chứng minh GHPGVN, viện chủ tu viện Vĩnh Nghiêm (Q.12, TP.HCM);

Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Hoằng pháp Trung ương; Thượng tọa Thích Tâm Hải, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo TP.HCM, Tổng biên tập Báo Giác Ngộ cùng chư tôn đức Tăng Ni đến từ các chùa, tự viện trong và ngoài địa bàn Hà Nội; chư vị lãnh đạo đại diện cho các cơ quan ban ngành sở tại,...

Đức Pháp chủ GHPGVN dâng hương lễ Phật
Đức Pháp chủ GHPGVN dâng hương lễ Phật

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm nhấn mạnh: "Đây là cơ hội để những người đệ tử Phật cùng tưởng nhớ lại giây phút thiêng liêng, nhiệm mầu khi Đức Thế Tôn thành đạo. Buổi lễ mang thông điệp khi ánh sáng của ngọn đèn Chánh pháp được thắp sáng và truyền trao, chúng ta hãy cùng nhau đoàn kết, hòa hợp, đem từ bi, trí tuệ thắp sáng thế gian, xua tan đi bóng tối vô minh, đau khổ".

Nghi thức truyền đăng
Nghi thức truyền đăng

Sau nghi thức dâng hương lễ Phật, là nghi thức truyền đăng. Đức Pháp chủ GHPGVN đã đón nhận ánh sáng trí tuệ từ bàn Phật, truyền sang cho chư tôn thiền đức, và ánh sáng ấy được lần lượt trao đến cho hàng Phật tử.

Tại buổi lễ, Đức Trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Quảng cũng đã ban bố thời pháp nhũ cho đại chúng. Những lời sách tấn của Đức Pháp chủ GHPGVN chính là kim chỉ nam cho Tăng Ni, Phật tử vững bước trên con đường tu tập đạt đến quả vị giải thoát.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng ban bố thời pháp nhũ
Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng ban bố thời pháp nhũ

Tiếp theo buổi lễ là nghi thức xưng tán Phật. Đại đức Thích Tâm Hòa cũng đã tuyên đọc là ý nghĩa ngày Đức Phật Thích Ca thành đạo.

Sau đêm hội hoa đăng, chư tôn đức và toàn thể đại chúng đã đồng tụng trọn bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa với tất cả tấm lòng chí thành, chí kính hướng về Đấng Từ phụ.

Đại chúng đồng tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Đại chúng đồng tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Một số hình ảnh ghi nhận được tại "Đêm hội hoa đăng":

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

Thượng tọa Thích Đức Thiện tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

GNO - Nhận lời mời của Hiệp hội giao lưu Văn hóa và Tôn giáo Trung Hoa, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, đoàn đại biểu GHPGVN do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao (BFA) 2024 diễn ra từ 26 đến 29-3-2024 tại Hải Nam, Trung Quốc.

Thông tin hàng ngày