Hà Nội: Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội tổng kết công tác bảo trợ học đường 2010

(GNO-Hà Nội): Sáng nay 27-2, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội (huyện Sóc Sơn) đã tổ chức Hội nghị tông kết công tác bảo trợ học đường năm 2010 và triển khai công tác năm 2011.

HT Thích Thanh Tứ - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội cùng chư tôn đức lãnh đạo Học viện, toàn thể Tăng Ni sinh và đông đảo các cá nhân, doanh nghiệp trong Ban bảo trợ học đường cùng dự.

Tại buổi lễ, ĐĐ. Thích Minh Tiến báo cáo tổng kết hoạt động công tác bảo trợ Học đường năm 2010 và triển khai công tác năm 2011. Được biết quỹ bảo trợ học đường hoàn toàn do sự phát tâm công đức của các Phật tử, do vậy chỉ đủ duy trì giúp Tăng Ni sinh sinh hoạt đơn giản hàng ngày, chưa đủ khả năng để mở ra các công trình nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế ...

Nhân dịp này, HT. Thích Thanh Tứ động viên Tăng Ni sinh tu học, tri ân những Phật tử đã phát tâm công đức. Hòa thượng bày tỏ niềm tự hào và cảm kích được chứng kiến sự phát triển hưng thịnh của Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội ngày nay. Qua đó, Hòa thượng gợi nhớ kỷ niệm trăn trở của những năm tháng gian nan vất vả, lặn lội đi xin cấp đất để xây dựng Học viện với ước nguyện mong cho thế hệ đi sau có nơi tu học khang trang xứng tầm trong thời kỳ phát triển xã hội. 

Cũng trong thời gian này, Hòa thượng Viện trưởng đi kiểm tra và chỉ đạo công trình xây dựng bảo tàng Phật giáo tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, công trình hiện đang gấp rút thi công, sẽ khánh thành trong thời gian tới.

Bên trong Bảo tàng Phật giáo

Phía ngoài Bảo tàng

Tổng thể diện tích Bảo tàng Phật giáo rộng 15.000m2

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày