Hà Nội: Hội nghị tuyên truyền thực hành phóng sinh theo tinh thần Phật giáo

Các đơn vị phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử phóng sinh đúng cách
Các đơn vị phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử phóng sinh đúng cách
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 16-8, tại chùa Khai Nguyên (xã Đoài Phương), Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) và Trung ương GHPGVN phối hợp tuyên truyền phóng sinh đúng cách, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học giai đoạn 2026-2028.
Hòa thượng Thích Thanh Điện tham dự

Hòa thượng Thích Thanh Điện tham dự

Chứng minh buổi lễ có Hòa Thượng Thích Thanh Điện, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự , Phó thường trực Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương; Hòa thượng Thích Thanh Huân, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng I Trung ương GHPGVN; Thượng tọa Thích Đạo Thịnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông GHPGVN TP.Hà Nội, trụ trì chùa Khai Nguyên; ông Trần Quang Bảo, Cục trưởng Cục Lâm Nghiệp và Kiểm Lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường); Thiếu tướng Hà Xuân Duy, Phó Cục trưởng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Bộ Công An; cùng các vị lãnh đạo phòng ban chuyên môn; ông Đỗ Hữu Thế, Giám đốc Vườn Quốc gia Ba Vì; ông Nguyễn Văn Chính, Giám đốc vườn Quốc gia Cúc Phương; các nhà quản lý và 4.000 khóa sinh chùa Khai Nguyên.

Theo đó, kế hoạch nhằm phát huy tinh thần từ bi, trí tuệ của Phật giáo gắn với trách nhiệm bảo vệ môi trường sinh thái; hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử thực hành phóng sinh đúng pháp, đúng luật; đồng thời ngăn chặn các hoạt động lợi dụng phóng sinh gây tác động tiêu cực đến hệ sinh thái và an ninh trật tự.

Đại diện các đơn vị tham dự

Đại diện các đơn vị tham dự

Đại diện Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm; Cán bộ Vườn Quốc gia Cúc Phương, Ba Vì đã chia sẻ và hướng dẫn phóng sinh động vật hoang dã bảo đảm khoa học và phù hợp thực tiễn, từ khâu tiếp nhận, phân loại, đánh giá sức khỏe đến lựa chọn sinh cảnh và theo dõi sau tái thả; đồng thời cung cấp danh mục các loài nguy cấp, quý hiếm cũng như các loài ngoại lai xâm hại cần kiểm soát nghiêm ngặt, tuyệt đối không thả ra môi trường.

Hội nghị cũng có giao lưu trao đổi về sự hiểu biết về nhận thức của các khoá sinh và các nhà chuyên môn về vấn đề bảo vệ môi trường thiên nhiên.

Đại diện khóa sinh chùa Khai Nguyên đặt câu hỏi

Đại diện khóa sinh chùa Khai Nguyên đặt câu hỏi

Việc cam kết và triển khai kế hoạch phối hợp là bước đi quan trọng nhằm kết nối các giá trị văn hóa, tôn giáo với công tác bảo tồn thiên nhiên, góp phần bảo vệ các loài động vật hoang dã, duy trì cân bằng hệ sinh thái và hướng tới phát triển bền vững.

Loài ngoại lại không thả ra môi trường

Loài ngoại lại không thả ra môi trường

Hội nghị truyền thông điệp, phóng sinh đúng cách không chỉ là hành động nhân văn mà còn là trách nhiệm với thiên nhiên. Hãy cùng chung tay bảo vệ các loài động vật hoang dã và gìn giữ cân bằng hệ sinh thái.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hội thảo "Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981–2026): 45 năm thành tựu và định hướng phát triển trong kỷ nguyên mới" được tổ chức tại pháp viện Minh Đăng Quang vào sáng ngày mai, 4-10 - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Dự kiến 600 đại biểu tham dự Hội thảo kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN do Viện Nghiên cứu Phật học VN tổ chức

GNO - Hội thảo khoa học với chủ đề: "Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981–2026): 45 năm thành tựu và định hướng phát triển trong kỷ nguyên mới" do Hội đồng Quản trị Viện Nghiên cứu Phật học VN tổ chức tại pháp viện Minh Đăng Quang (P.Bình Trưng, TP.HCM) vào sáng mai, 4-10 dự kiến sẽ đón hơn 600 đại biểu tham dự.
Mở rộng lòng từ: Bán vé số mắc bệnh ung thư di căn

Mở rộng lòng từ: Bán vé số mắc bệnh ung thư di căn

GNO - (MRLT 1360 - 2026) Chị tên là Huỳnh Thị Thanh Thúy, 48 tuổi, thường trú tại số 453, tổ 12, ấp Bình Hưng 1, xã Bình Mỹ, tỉnh An Giang. Hàng ngày, chị Thúy đi bán từng tờ vé số dạo để chắt chiu nuôi bản thân và đứa cháu nội còn thơ dại.

Thông tin hàng ngày