Hà Nội: Họp liên ngành về an ninh trật tự cho Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ IX

Ban An ninh trật tự Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ IX họp với các cơ quan liên quan về an ninh trật tự
Ban An ninh trật tự Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ IX họp với các cơ quan liên quan về an ninh trật tự
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Chiều 15-11, tại trụ sở Trung ương GHPGVN - chùa Quán Sứ, Ban An ninh trật tự Đại hội Phật giáo toàn quốc nhiệm kỳ IX đã họp, do Hòa thượng Thích Thanh Điện, Phó Tổng thư ký kiêm Chánh Văn phòng I Trung ương GHPGVN, Trưởng ban An ninh trật tự Đại hội chủ trì.

Dự họp có chư tôn đức trong ban lãnh đạo Tiểu Ban an ninh trật tự nhiệm cùng các đại biểu các cơ quan, đơn vị hữu quan thuộc Bộ Công an, Công an TP.Hà Nội, Công an Q.Hoàn Kiếm - Hà Nội.

Thượng tọa Thích Minh Quang báo cáo nhân sự của Ban An ninh trật tự

Thượng tọa Thích Minh Quang báo cáo nhân sự của Ban An ninh trật tự

Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó Văn phòng I Trung ương GHPGVN, Phó Thường trực ban An ninh trật tự Đại báo cáo nhân sự ban. Dự kiến, chương trình làm việc của Đại hội, các địa điểm ăn nghỉ của đại biểu tham dự đại hội, trao đổi ý kiến để các đơn vị nắm chắc tình hình, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình liên quan đến an ninh trật tự theo đúng quy định, không để xảy ra tình trạng mất trật tự, xử lý nghiêm các thành phần vi phạm, quy định của Đại hội.

Đại diện các cơ quan hữu quan phát biểu đề xuất các phương án về an ninh trật tự cho Đại hội

Đại diện các cơ quan hữu quan phát biểu đề xuất các phương án về an ninh trật tự cho Đại hội

Tại phiên họp, ông Tạ Ngự Long, Phó phòng (C08) - Cục Cảnh sát giao thông; ông Nguyễn Văn Hải, Phó phòng Tham mưu (K01) - Bộ Tư lệnh cảnh vệ; ông Vũ Ngọc Trừu, Phó phòng Tôn giáo khác (A02) - Cục An ninh nội địa; ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó phòng tham mưu Công an TP.Hà Nội; ông Ngô Chí Dược, Trưởng phòng PA02 Công An TP.Hà Nội; ông Vũ Văn Huế, Phó trưởng Công an quận Hoàn Kiếm.... phát biểu các ý kiến và đề xuất các phương án để thực hiện nghiêm túc chế độ kiểm soát, tăng cường công tác bảo vệ Đại hội, tham mưu phối kết hợp với Ban An ninh của Giáo hội giải quyết tốt các việc đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự trong quá trình Đại hội Phật giáo nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra tại Hội trường Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô tại Hà Nội.

Đại đức Thích Nguyên Chính phát biểu tại buổi họp

Đại đức Thích Nguyên Chính phát biểu tại buổi họp

Ngoài ra, tại những nơi Đại biểu dự Đại hội ăn nghỉ, đề xuất các phương án quản lý chặt chẽ vấn đề đưa đón đoàn từ nơi ở ra hội trường; quản lý xắp sếp chỗ ngồi cho các đại biểu và khách mời cho chu đáo và khoa học, tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông phục vụ tốt các công việc tổ chức, lịch hoạt động của Đại hội giúp cho Đại hội thành tựu viên mãn.

Đúc kết buổi họp, Hòa thượng Thích Thanh Điện cám ơn các đơn vị của lực lượng công an nhân dân đã quan tâm và giúp đỡ cho GHPGVN, phối hợp với Ban An ninh trật tự của Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc nhiệm kỳ 2022-02027 cùng đề ra các phương án tốt nhất để bảo đảm tuyệt đối về vấn đề an ninh trật tự của Đại hội.

Hòa thượng đề nghị các vị lãnh đạo trong Ban An ninh trật tự của Giáo hội phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ Công an; Công an TP.Hà Nội; Công an Q.Hoàn Kiếm để hoàn thành tốt công việc của Ban; góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, được tổ chức tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô – TP.Hà Nội, từ ngày 26 đến ngày 29-11-2022.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Không muốn đi chùa vì nghe nhiều điều xấu về tu sĩ

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày