Hà Nội: Lễ khánh tạ chùa Trấn Quốc

(GNO-Hà Nội) Sáng ngày 05-01, tổ đình Trấn Quốc - Tây Hồ đã long trọng tổ chức lễ khánh thành sau thời gian trùng tu tôn tạo.

132_jpg.jpg

Tham dự và chứng minh có HT. Thích Thanh Sam - Phó Pháp chủ HĐCM, HT.Thích Thanh Bích - Thành viên HĐCM; HT. Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; Chư tôn đức Phó Chủ tịch HĐTS: HT Thích Giác Toàn,  HT.Thích Bảo Nghiêm, TT Thích Quảng cùng Chư tôn đức  HĐTS GHPGVN, BTS THPG Hà Nội, Tăng Ni trụ trì các Tổ đình tự viện.

Ông Bùi Hữu Dược – Vụ trưởng vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ, đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng Trung ương, MTTQ Việt Nam, cùng các cơ quan ban ngành Thành phố, chính quyền sở tại cùng về tham dự.

Sau nghi lễ niệm Phật cầu gia hộ, TT Thích Thanh Nhã - Ủy viên HĐTS, Phó BTS THPG Hà Nội, Trụ trì Tổ đình Trấn Quốc đọc lời khai mạc.

Ông Hoàng Mạnh Khương – Chủ tịch UBND Phường Yên Phụ đọc tóm tắt sơ lược và báo cáo xây dựng trùng tu tôn tạo tổ đình Trấn Quốc – Tây Hồ.

Theo đó, chùa Trấn Quốc là một trong những ngôi chùa cổ nhất ở Hà Nội, chùa được khai sáng từ thời Tiền Lý Nam Đế (thế kỷ VI). Lúc khởi đầu gọi là chùa Khai Quốc (Mở nước) được xây dựng tại bến sông Hồng thuộc địa phận làng Yên Hoa, nay là phường Yên Phụ. Thân mẫu vua Lý Nhân Tông thường tới chùa cúng dường, học hỏi chư Tăng về đạo Phật.

Đến năm Lê Đại Bảo năm 1440, đời vua Lê Thái Tôn, đổi tên gọi là chùa An Quốc.

Năm Lê Vĩnh Tộ thứ VI (1624 - Lê Thần Tôn) và năm Dương Hòa thứ V (1639 – Lê Thần Tôn), nhân dân kiến thiết tòa Tam Bảo, hai dãy hành lang và nhà Tổ, đẹp nguy nga tráng lệ.

Năm giáp Tuất 1934 thời Bảo Đại chùa được trùng tu tôn tạo lại ngôi chánh điện. Trải qua bao cuộc biến đổi thời gian, cũng như các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chùa mặc dù xuống cấp nhưng nhờ có tín tâm của nhân dân giữ gìn nên chùa cảnh vẫn được khá nguyên vẹn.

Năm 1959, Tổng Thống Ấn Độ Brusat sang thăm Việt Nam trao tặng Hồ Chủ Tịch cây Bồ Đề. Làm lễ tiếp nhận tại chùa Quán Sứ, sau rước lên trồng kỷ niệm tại vườn chùa Trấn Quốc.

Từ năm 1983 đến năm 2001 cố HT. Kim Cương Tử về trụ trì, đã trùng tu nhiều hạng mục như Tam Bảo, nhà thờ Tổ, gác chuông. Đặc biệt Hòa thượng cho xây vành đai nhà Bia, cây Bồ Đề và Ngôi bảo tháp lục độ đài sen.

Năm 2001 đến nay TT.Thích Thanh Nhã kế đăng trụ trì. Chùa Trấn Quốc là một di tích lịch sử danh lam thắng cảnh lâu đời, là nơi tu hành của các bậc cao cao Tăng như Vân Phong pháp sư, Khuông Việt Thái Sư Ngô Chân Lưu, Thảo Đường (người khai sáng dòng Thiền tại Việt Nam)… và nhiều thiền sư khác.

Được sự quan tâm của các ban ngành, ngôi chùa được trùng tu tôn tạo lại bắt đầu từ ngày 03-6-2011. Kiến trúc hoa văn đảm bảo yêu cầu giữ nguyên giá trị văn hóa cũ.

Kết quả được như ngày hôm nay do sự tạo điều kiện giúp đỡ của các ban ngành trung ương, TP.Hà Nội, quận Tây Hồ tạo điều kiện giúp đỡ, đặc biệt Công ty cổ phần An Viên, công ty Vincom, ngân hàng Thương mại Cổ phần công thương Việt Nam, Công ty sơn DULUX và quý đạo hữu Phật tử thập phương đã công đức, ủng hộ nhiệt tình.

Nhân dịp này HT.Thích Thanh Sam ban đạo từ tán dương công đức của Thượng tọa trụ trì và toàn thể Phật tử thập phương xa gần đã phát huy truyền thống hộ quốc an dân, đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và giữ gìn bản sắc dân tộc, thể hiện trách nhiệm đối với các bậc tiền nhân làm ích đời lợi đạo.

Cuối buổi lễ chư tôn đức cùng quý vị đại biểu cùng tham dự lễ cầu nguyện Quốc thái dân an.

Sau đây là những hình ảnh về sự kiện này:

Cung nghinh chư tôn đức quang lâm

TT. Thích Thanh Nhã đọc lời khai mạc

Chư tôn đức Thường trực HĐTS GHPGVN tặng hoa chúc mừng

Ông Hoàng Mạnh Khương – Chủ tịch UBND Phường Yên Phụ tóm tắt sơ lược và báo cáo xây dựng trùng tu tôn tạo tổ đình Trấn Quốc – Tây Hồ

HT.Thích Giác Toàn đọc thơ chúc mừng Thượng tọa trụ trì tại buổi lễ

Đại diện Phật tử chùa Trấn Quốc phát biểu cảm tưởng

Ông Bùi Hữu Dược phát biểu và tặng hoa chúc mừng

HT Thích Thanh Sam - Phó pháp chủ GHPGVN ban đạo từ

Thượng tọa trụ trì phát biểu cảm tạ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày