Hà Nội: Quá tải tại các chùa sau Giao thừa

Đã thành nét văn hoá tâm linh, đi lễ chùa đầu năm để tìm một góc thanh thản, tĩnh tâm, cầu cho Quốc thái dân an, cầu cho nhà nhà phát tài phát lộc, hạnh phúc. Bởi vậy, ngay sau giao thừa các chùa tại Hà Nội đã nườm nượp người.

Tại chùa Hà, lượng người đổ về đây rất cao. Người này ra, người khác vào. Nhiều người phải ngồi đợi ở bên ngoài mới có thể vào đặt lễ trong điện thờ. Lượng khách chủ yếu là các bạn trẻ đến cũng lễ cầu duyên. Cũng bởi ngày mùng 1 âm lại đi liền với Lễ tình yêu nên lượng người đến chùa Hà đông hơn mọi năm. Tại chùa Bộc, mặc dù khuôn viên điện chính đang được trùng tu nhưng lượng người đến không vì thế giảm đi. Bãi để xe trong chùa phút chốc đã chật kín nên Ban quản lý phải tổ chức trông xe dọc đường Chùa Bộc. Một số đền chùa như Quán Thánh, Bạch Mã, Quán Sứ... cũng đã quá tải.

Ảnh minh họa

Tại chùa Bộc, ngay sau giao thừa đã quá tải bởi lượng người đến rất đông. 


Không chỉ riêng Hà Nội, từ vài năm nay người dân còn sính mốt sang tận Bà Chúa Kho, Bắc Ninh, sáng sớm mùng 1 để cầu tiền tài, mong được vay lộc thánh để ăn nên làm ra.

Do lượng người đi lễ tại các đền, chùa tăng mạnh nên các dịch vụ ăn theo cũng tăng theo. Đồ lễ như hương, vàng mã, hoa, quả đều tăng giá nhiều so với ngày thường. Dịch vụ đổi tiền lẻ bên ngoài cổng chùa cũng đắt hàng. Hầu hết ai vào chùa cũng phải có tiền mới. Nếu không có từ trước thì phải đổi, 100 nghìn đồng tiền 10 nghìn, người đi lễ phải bỏ ra 150 nghìn. Những ai muốn đổi tiền mệnh giá 200-500 đồng thì phải theo tỉ lệ đổi 6.000-7.000 đồng, khách phải trả 10.000 đồng.

* Dưới đây là những hình ảnh VnMedia ghi lại tại các chùa ở Hà Nội sau giao thừa:

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

GNO - Sau đây là những bày tỏ của Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, hướng đến sự kiện quan trọng: Kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN và Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức từ ngày 5 đến 7-11-2026 tại TP.HCM.
Giữ giới do Phật chế giúp ta bảo hộ thân tâm được an toàn, khai mở tuệ giác - Ảnh minh họa

Hiểu để giữ giới tốt hơn

GNO - Giới luật trong Phật giáo là phương tiện để trau dồi đạo đức, thiết lập tâm an định và phát huy tuệ giác nhằm thành tựu giải thoát. Tham dự khóa tu Bát quan trai, hành giả phải vâng giữ tám giới để bảo hộ cho thân tâm thanh tịnh, dễ dàng tiến tu. Giới thứ sáu Không trang điểm, xoa hương, ca-múa-hát và cố ý...

Thông tin hàng ngày