Hà Tĩnh: TƯGH tặng quà đến ngư dân khó khăn

GNO - Được sự chỉ đạo của TƯGH, thừa ủy nhiệm của TT.Thích Đức Thiện, Tổng Thư ký HĐTS; TT.Thích Thanh Phong, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính T.Ư, sáng ngày 16-5, TT.Thích Trung Sơn, UVTT Ban Kinh tế - Tài chính  T.Ư cùng ĐĐ.Thích Đồng Sĩ, Phật tử Dương Anh Sơn, UV Ban Kinh tế - Tài Chánh T.Ư phối hợp cùng BTS Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho bà con ngư dân tỉnh Hà Tĩnh.

nguoiphattu-com tu thien ha tinh2.jpg

TT.Thích Trung Sơn trao quà đến các hộ ngư dân khó khăn

Theo đó, 700 gia đình ngư dân vùng biển bị thiệt hại do ảnh hưởng môi trường, cuộc sống mưu sinh gặp nhiều khó khăn tại 4 xã: Kỳ Ninh, Kỳ Khang, Kỳ Phú, Kỳ Xuân thuộc thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh nhận 700 suất quà.

Mỗi suất quà trị giá 600.000 đồng bao gồm: tiền mặt và nhiều thực phẩm thiết yếu. Đại diện chính quyền các xã trên cũng gửi lời cám ơn đến TƯGH cũng như các tổ chức, cá nhân đã quan tâm, chia sẻ động viên kịp thời đến ngư dân tỉnh Hà Tĩnh.

nguoiphattu-com tu thien ha tinh1.jpg

Bà con ngư dân vùng biển H.Kỳ Anh nhận quà

Trước đó, ngày 3-5,  HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN đã ký công văn số 046/CV-HĐTS gửi đến Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố về cứu trợ, động viên tinh thần ổn định đời sống cho ngư dân các vùng bị ảnh hưởng hiện tượng hải sản chết hàng loạt tại các tỉnh miền Trung.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày