Hải Phòng: Lễ cắt băng khánh thành chùa Phúc Quang

Cắt băng khánh thành chùa Phúc Quang (P.An Đồng, Q.An Dương, TP.Hải Phòng)
Cắt băng khánh thành chùa Phúc Quang (P.An Đồng, Q.An Dương, TP.Hải Phòng)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 9-3, tại tổ dân phố Trang Quan, P.An Đồng, Q.An Dương, TP.Hải Phòng đã trang nghiêm diễn ra Lễ cắt băng khành thành ngôi đại hùng bảo điện, Tổ đường và các công trình phụ trợ chùa Phúc Quang hướng tới kỷ niệm Khánh đản Bồ-tát Quán Thế Âm (19-2 ÂL).
Chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử tham dự buổi lễ
Chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử tham dự buổi lễ

Quang lâm chứng minh, tham dự có Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng; chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng; đại diện Ban Trị sự Phật giáo Q.Lê Chân, Kiến An, Dương Kinh, Kiến Thụy và các tỉnh, thành; chư Tăng Ni trong và ngoài thành phố; đại diện chính quyền, các sở, ban ngành TP.Hải Phòng, Q.An Dương, P.An Đồng, địa phương sở tại cùng các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, đông đảo Phật tử gần xa.

Sư cô Thích Tịnh Ân đón nhận lẵng hoa chúc mừng
Sư cô Thích Tịnh Ân đón nhận lẵng hoa chúc mừng

Được biết chùa Phúc Quang trước đây nằm trên một vùng đầm sình lầy, nhân dân trong vùng hoàn cảnh rất khó khăn, thiếu thốn, cơ sở vật chất trong chùa không có gì đáng giá nên chùa còn có tên gọi khác là chùa Nghèo. Chùa hình thành cách đây hơn 300 năm, được chư lịch đại Tổ sư và các bậc tiền nhân xây dựng, là công trình văn hóa cổ trên mảnh đất địa linh nhân kiệt, có bề dày lịch sử gắn liền với các cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Kể từ khi Tổ sư khai sáng viên tịch, chùa gián đoạn gần 100 năm không có nhà sư về trụ trì, hướng dẫn bà con Phật tử, nhân dân tu học. Cùng với sự bào mòn, mưa nắng, phong hóa của thời gian, chiến tranh loạn lạc, ngôi chùa đã bị hư hỏng, xuống cấp trầm trọng, không đủ điều kiện, cũng như không đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt, tu học của bà con Phật tử, nhân dân địa phương trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Hòa thượng Thích Quảng Tùng ban đạo từ
Hòa thượng Thích Quảng Tùng ban đạo từ

Năm 2011, được sự cho phép của Giáo hội, sự đồng thuận của chính quyền các cấp, Ni sư Thích Đàm Kiên, trụ trì chùa Phổ Minh đã cử đệ tử của mình là Sư cô Thích Tịnh Ân về trông nom, tôn tạo chùa cảnh và hướng dẫn bà con Phật tử, nhân dân tu học. Sau hơn 10 năm kiến thiết xây dựng, với các công trình, hạng mục từ nhỏ đến lớn, đến nay, các công trình cơ bản đã được hoàn thiện, từ ngôi đại hùng bảo điện đến Tổ đường, khách đường, trai đường và các công trình phụ trợ khác đều khang trang, tố hảo.

Chùa Phúc Quang được thiết kế tổng thể và chi tiết theo kiến trúc văn hóa cổ truyền của đồng bằng Bắc Bộ: “Tiền Phật, hậu Tổ”, được chia thành 4 giai đoạn xây dựng với từng hạng mục công trình khác nhau. Việc kiến thiết, xây dựng chùa Phúc Quang được kêu gọi bằng nguồn vốn xã hội hóa với tổng trị giá là hơn 65 tỷ đồng. Hệ thống tượng thờ, các hoành phi câu đối đều được làm bằng gỗ, sơn son, thếp vàng theo lối thờ cổ.

Chư tôn đức, đại biểu niêm hương bạch Phật
Chư tôn đức, đại biểu niêm hương bạch Phật

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Quảng Tùng tán thán công đức của Sư cô trụ trì, sự hỗ trợ của các cấp chính quyền, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân để chùa Phúc Quang được khang trang, tố hảo như ngày hôm nay. Hòa thượng cũng nhấn mạnh về vai trò của ngôi chùa đối với đời sống tâm linh của người dân Việt. Chùa không chỉ là nơi sinh hoạt tâm linh, tín ngưỡng, mà còn là nơi gửi gắm niềm tin, ước vọng của nhân dân trong cuộc sống. Hòa thượng mong trong thời gian tới, các cấp chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện giúp đỡ, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, mạnh thường quân tiếp tục phát tâm công đức, trợ duyên để Sư cô trụ trì hoàn thiện các công trình đang còn dở dang, hoàn thành tâm nguyện phụng sự của mình.

Chánh điện chùa Phúc Quang
Chánh điện chùa Phúc Quang

Trước khi kết thúc buổi lễ, chư tôn đức Tăng Ni, đại diện chính quyền địa phương đã cử hành nghi lễ cắt băng khánh thành tổng thể chùa Phúc Quang, niêm hương bạch Phật tại chánh điện và khai đại hồngchung cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp hội cầu an, cầu siêu diễn ra trong suốt thời gian 5 ngày, từ ngày 29-3 đến hết ngày 2-4 (nhằm ngày 11-2 đến 15-2 âm lịch)

Hải Phòng: Lễ cầu siêu, tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ tại Bến tàu Không số K15

GNO - Sáng ngày 30-3, Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng phối hợp cùng Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN phường Đồ Sơn trang nghiêm tổ chức khai mạc Lễ hộ quốc tiêu tai, cầu an, cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn tại Di tích quốc gia đặc biệt Bến tàu Không số K15.
Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.

Thông tin hàng ngày