Hân hoan kính mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 tại phường Vũng Tàu, TP.HCM
Trang nghiêm Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 tại phường Vũng Tàu, TP.HCM - Ảnh: Trung Thắng
Quảng cáo
Chia sẻ
0:00 / 0:00
0:00
Nam miền Bắc
Nữ miền Bắc
Nữ miền Nam
Nam miền Nam
GNO - Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM vào chiều 12-4-Bính Ngọ, đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026 tại lễ đài chính (số 01 đường Ba Cu, phường Vũng Tàu).
Quang lâm chứng minh và tham dự có Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Thị, Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Tùng - Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; cùng chư tôn đức Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM;
Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.HCM; Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; cùng chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự, Tăng Ni, Phật tử Thành phố, phường Vũng Tàu, các phường lân cận và đồng bào các giới tham dự.
Chư Ni cùng đại diện chính quyền tham dự
Về phía chính quyền có bà Trương Thanh Nga, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM; bà Phạm Thị Yến Bình, Phó Trưởng phòng An ninh nội địa - Công an TP.HCM; bà Nguyễn Thị Vân Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND phường Vũng Tàu; ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu; cùng lãnh đạo sở, ban, ngành, phường sở tại và các cơ quan báo chí về tham dự đưa tin.
Hòa thượng Thích Lệ Trang tuyên đọc Thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 của Đức Pháp chủ GHPGVN
Buổi lễ mở đầu với nghi thức niệm Phật cầu gia bị, chào Quốc kỳ, Đạo kỳ và phút nhập từ bi quán để tưởng nhớ ân đức cao dày của Đức Thế Tôn, chư vị tiền bối hữu công và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Đạo pháp và Dân tộc.
Xem bản tin truyền hình của Giác Ngộ TV
Trong không khí trang nghiêm, toàn thể đại chúng đã cùng khởi thân trang nghiêm lắng nghe Hòa thượng Thích Lệ Trang tuyên đọc Thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 của Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng. Sau đó, Thượng tọa Thích Thanh Phong tuyên đọc Diễn văn Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.
Thượng tọa Thích Thanh Phong tuyên đọc Diễn văn Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 của Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự
Nhân dịp này, Ban Tổ chức trao 100 phần học bổng, mỗi phần 1 triệu đồng đến các em Đoàn sinh Gia đình Phật tử hiếu học trên địa bàn và trao biểu dương khích lệ đến các đơn vị thiết trí xe hoa kính mừng Phật đản Phật lịch 2570.
Chư tôn giáo phẩm dâng hương đảnh lễ Tam bảo
Trong không khí thiêng liêng, chư tôn đức cùng đại chúng cử hành khóa lễ kính mừng Phật đản với ba hồi chuông trống Bát-nhã rước lễ Đản sanh. Thượng tọa Thích Trí Chơn, Ủy viên Thường trực, phụ trách Văn hóa - Nghi lễ Phật giáo TP.HCM dẫn lễ, chư tôn giáo phẩm thành kính niêm hương cúng dường và tụng kinh Khánh đản.
Thượng tọa Thích Minh Hạnh cảm tạ
Buổi lễ kết thúc sau phần cảm tạ của Thượng tọa Thích Minh Hạnh, Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM. Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng đại diện chính quyền các cấp thả bong bóng cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.
Thả bong bóng cầu nguyện hòa bình
Trước đó, chiều cùng ngày, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM cũng đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm tại Đền thờ Liệt sĩ Vũng Tàu; tặng quà đến người nghèo trên địa bàn; diễu hành xe hoa, xe đạp hoa. Bên cạnh đó, còn có nhiều hoạt động khác như: thuyết pháp tại lễ đài chính, chương trình văn nghệ với chủ đề “Từ quang phổ chiếu”,...
Được biết, kính mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức 3 lễ đài chính: tại số 01 đường Ba Cu, phường Vũng Tàu; tại chùa Hội An, phường Bình Dương và tại trụ sở Ban Trị sự - Việt Nam Quốc Tự (phường Hòa Hưng).
GNO - Phật giáo có ngôn ngữ nghệ thuật riêng, mang tính ước lệ và lý tưởng hóa. Tượng Phật không phải là một bức tượng giải phẫu học cơ thể người để tả thực 100%. Đức Phật đản sanh dù mang thân tướng một hài nhi, nhưng Ngài là bậc vĩ nhân, là hiện thân của sự thanh tịnh, vô cấu.
GNO - Phật giáo TP.HCM sau sáp nhập trở thành trung tâm lớn nhất cả nước về số lượng Tăng Ni và tự viện. Trong đó để lại nhiều ấn tượng là các trung tâm hành chính, văn hóa, giáo dục, tâm linh có bề dày lịch sử cùng hoạt động Phật sự, đạo tràng tu học tiêu biểu.
GNO - Ngày 7-6, Hòa thượng Thích Giác Trí, viện chủ chùa Minh Giác (TP.HCM) hướng dẫn chư Tăng và Phật tử đến xã Nha Bích, TP.Đồng Nai tổ chức bàn giao 2 căn nhà tình thương và trao tặng 100 phần quà đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
GNO - Chiều 7-6, được sự cung thỉnh của phụ huynh, thầy cô và các em học sinh, chùa Linh Nguyên (tỉnh Tây Ninh) trang nghiêm tổ chức khóa Lễ trì tụng kinh Phổ môn, hướng đến kỳ an cho các học sinh (sinh năm 2008) trước thềm kỳ thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026.
GNO - Trong không khí trang nghiêm của ngày Buddha Purnima - Vesak 2026, Ấn Độ - quê hương của Phật giáo - một lần nữa trở thành tâm điểm của các hoạt động tưởng niệm sự Đản sanh, Thành đạo và nhập Niết-bàn của Đức Phật Gautama.