Hòa thượng Chủ tịch HĐTS tiếp Đại sứ Thái Lan

GNO - Chiều nay, 29-11, tại Trụ sở Trung ương Giáo hội, tiếp Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Manopchai Vongphakdi đến thăm Giáo hội Phật giáo Việt Nam, HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN bày tỏ vui mừng về quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước phát triển trong thời gian qua.
Tham dự buổi tiếp còn có HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN; TT.Thích Đức Thiện, Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN cùng chư tôn đức Văn phòng I Trung ương GHPGVN.
6361603389275869912_1_jpg.jpg
Quang cảnh buổi tiếp
Chào mừng ngài Manopchai Vongphakdi được bổ nhiệm làm Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam, Hòa thượng Chủ tịch nêu rõ, quan hệ Việt Nam - Thái Lan đang phát triển tốt đẹp, hai nước đã tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực thương mại và đầu tư.
Bên cạnh đó, mối quan hệ hữu nghị, truyền thống tốt đẹp giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Thái Lan đang phát triển không ngừng, thông qua các diễn đàn Phật giáo song phương và đa phương; nhất là việc Giáo hội Phật giáo hai nước dưới sự bảo trợ của hai Chính phủ đã luân phiên tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc, Giáo hội hai nước là thành viên sáng lập nhiều tổ chức Phật giáo Thế giới và Hiệp hội các trường Đại học Phật giáo Thế giới.
Thay mặt Tăng Ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Chủ tịch bày tỏ niềm kính tiếc Quốc vương Bhumibol Adulyadej - vừa băng hà, Quốc vương không những là một Phật tử đầy tôn kính, tại vị lâu dài nhất trên thế giới, mà còn là nguồn năng lực, biểu tượng cho sự đoàn kết, hòa hợp, hạnh phúc, phát triển ổn định của đất nước Vương quốc Thái Lan, có tác động lớn đối với nền hòa bình thịnh vượng của nhân loại toàn cầu. 
Hòa thượng Chủ tịch mong muốn hai dân tộc cũng như Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Thái Lan đoàn kết, ổn định và phát triển hơn nữa.
Đại sứ Manopchai Vongphakdi đã tác trình với Hòa thượng Chủ tịch, về kết quả những hoạt động kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Thái Lan - Việt Nam (6-8-1976 - 6-8-2016). 
Đại sứ cảm ơn tình cảm của Tăng Ni Phật tử và nhân dân Việt Nam và điện phân ưu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam về sự băng hà của Quốc vương.
6361603389275869912_2_jpg.jpg
Ngài Đại sứ kính dâng tặng phẩm đến Hòa thượng Chủ tịch

6361603389275869912_3_jpg.jpg
Chụp hình lưu niệm

Tại buổi tiếp, TT.Thích Đức Thiện, Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN đã thông tin về một số hoạt động Phật sự nổi bật của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và thành tựu sau 35 năm thống nhật Phật giáo Việt Nam.

Hoài Thái - Minh Ân

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày