Hoàn tất bộ phim ký sự về Trưởng lão lão Hòa thượng Thích Minh Châu

Hoà thượng Thích Minh Châu nhận văn bằng tiến sĩ tại Đại học Bihar do Tổng thống Ấn Độ trao tặng - Ảnh tư liêu GN
Hoà thượng Thích Minh Châu nhận văn bằng tiến sĩ tại Đại học Bihar do Tổng thống Ấn Độ trao tặng - Ảnh tư liêu GN
GNO - Hãng phim Sen Việt vừa hoàn tất bộ phim ký sự tài liệu “Hoà thượng Thích Minh Châu - nhà giáo dục lỗi lạc”. Đây là bộ phim nằm trong dự án “Sen vàng ngát hương” - chuyên làm ký sự chân dung các vị cao tăng VN.

Hoà thượng Thích Minh Châu là nhân vật đầu tiên trong loạt phim này. Phim thể hiện về cuộc đời và đạo nghiệp của ông với thời lượng 150 phút. Bộ phim gồm 5 phần: Cội nguồn yêu thương, Con đường tu học, Con đường hoằng pháp, Dấu ân đời người và Dáng người mãi mãi.

Trong phim còn có phần hồi tưởng về Hoà thượng Thích Minh Châu của các vị hoà thượng, các giáo sư, tiến sĩ như: Hoà thượng Thích Đức Nghiệp, Hoà thượng Thích Trí Quảng, Giáo sư - Tiến sĩ Trần Văn Khê, Giáo sư Hà Thúc Hoan...

Hoà thượng Thích Minh Châu được mọi người cung kính tôn danh là ngài Huyền Trang Việt Nam, là vị Tăng đầu tiên của Việt Nam xuất dương tu học tại Ấn Độ, Tích Lan về Kinh tạng Pali và là vị du học tăng đầu tiên của Việt Nam đỗ đầu tiến sĩ về Phật học cùng nhiều bằng cấp danh dự khác tại các nước. Ông cũng là người đầu tiên phiên dịch 3 bộ Đại tạng kinh Pali cho Việt Nam và viết một số tác phẩm bằng hai ngôn ngữ Anh - Việt.

Với kiến thức uyên thâm, thông thạo hơn 5 ngoại ngữ, Hoà thượng đã được nhiều tổ chức của hơn 20 nước trên thế giới mời tham dự nhiều đại hội quốc tế, đồng thời mời Hoà thượng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong các tổ chức này. Hoà thượng Thích Minh Châu cũng đã có nhiều đóng góp trong việc xây dựng mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp giữa Việt Nam và các nước trên thế giới.

Theo đạo diễn Điệp Văn, bộ phim về Hoà thượng Thích Minh Châu sẽ được dịch sang tiếng Anh và phát hành ra các nước.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Giáo sư Trần Văn Khê với Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu tại một buổi thuyết trình ở Đại học Vạn Hạnh năm 1974 - Ảnh: GS Trân Văn Khê cung cấp cho Báo Giác Ngộ

Giáo sư Trần Văn Khê: Tiếc thương cố Hòa thượng Thích Minh Châu

GNO - Trưởng lão HT.Thích Minh Châu là nhà lãnh đạo Phật giáo, đồng thời là nhà giáo dục, học giả, nhà dịch thuật lỗi lạc đã cống hiến những công trình vô tiền khoáng hậu, đóng góp rất quan trọng vào việc xây dựng nền tảng tư tưởng Phật học hiện đại, làm giàu thêm cho nền văn hóa dân tộc.
Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Viện Nghiên cứu Phật học VN và 2 hội thảo trong dịp này sẽ diễn ra tại pháp viện Minh Đăng Quang (TP.Thủ Đức, TP.HCM)

Sẵn sàng cho các hoạt động Kỷ niệm 35 năm thành lập Viện Nghiên cứu Phật học VN (1989-2024)

GNO - Theo ghi nhận của phóng viên Báo Giác Ngộ sáng nay, 18-10, tại pháp viện Minh Đăng Quang (TP.Thủ Đức, TP.HCM) cờ, pano, biểu ngữ, cổng chào mừng lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Viện Nghiên cứu Phật học VN đã được thiết trí, trang hoàng dọc tuyến đường Võ Nguyên Giáp và trong khuôn viên của pháp viện.

Thông tin hàng ngày