Hoạt động từ thiện tại Đồng Tháp, Khánh Hòa, Nghệ An

GNO - Ngày 5-7, tổ chức thiện nguyện Nghĩa Tình Quê Hương (TP.HCM) và chính quyền địa phương đã khởi công xây dựng công trình cầu giao thông bắc ngang kênh Kiểm tại ấp Rẫy Mới, xã Tây Yên A (H.An Biên, Kiên Giang).

Khoi cong cau.jpg

Khởi công cầu giao thông bắc ngang kênh Kiểm tại ấp Rẫy Mới


Cây cầu có chiều dài 32m, chiều ngang 2m, được xây dựng bằng bê-tông cốt thép, kinh phí đầu tư 150 triệu đồng. Trong đó, tổ chức thiện nguyện Nghĩa Tình Quê Hương hỗ trợ 100 triệu đồng, còn lại chính quyền và nhân dân địa phương đối ứng.

Dự kiến, cây cầu sẽ hoàn thành vào tháng 9-2020. Dịp này, tổ chức thiện nguyện Nghĩa Tình Quê Hương còn tặng 20 phần quà cho 20 hộ nghèo, người già neo đơn, không nơi nương. Mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng

Trần Trọng Trung

                                                                  
* Đồng Tháp: Ngày 4-7, trên 1.300 bệnh nhân nghèo bị đục thủy tinh thể và cườm mắt ở trong và ngoài huyện Thanh Bình đã được y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Thanh Bình phẫu thuật đặt thủy tinh thể.

Các bệnh nhân được mổ cườm mắt đặt thủy tinh thể hoàn toàn miễn phí (700.000 đồng/ca). Bệnh nhân còn được tặng quà gồm: mì gói, kính đeo mắt… trị giá 300.000 đồng/phần.

Phau thuat xong.jpg

Bệnh nhân được tài trợ phẫu thuật mắt miễn phí


Tổng giá trị cho đợt phẫu thuật mắt đặt thủy tinh thể và tặng quà trên 200 triệu đồng, do Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn tài trợ thông qua chương trình “Ánh sáng ước mơ”.

*ĐĐ.Thích Chơn Trí, tri sự chùa Hiếu Đức, xã Tân Hộ Cơ (H.Tân Hồng) cùng các tình nguyện viên và đoàn viên thanh niên Công an huyện Tân Hồng đã tổ chức trao tặng 50 suất quà cho 50 hộ nghèo, người già neo đơn... ở địa phương.

Tr.Tr.Trung


* Khánh Hòa: Ngày 5-7, HT.Thích Quảng Tâm, trú trì chùa Linh Thứu (TP.Nha Trang) cùng nhóm thiện nguyện Khatoco và những người bạn ở Nha Trang thực hiện chương trình “Hỗ trợ bệnh nhân nghèo chạy thận”.
Thầy Thích Quảng Tâm - Chùa Linh Thứu trao tiền cho bệnh nhân thận.jpg

HT.Thích Quảng Tâm hỗ trợ đến 200 người bị bệnh thận có hoàn cảnh khó khăn

Theo đó, chương trình trao hỗ trợ đến 200 người bị bệnh thận có hoàn cảnh khó khăn, đang điều trị dài hạn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Mỗi bệnh nhân được nhận 500.000 đồng và 5 kg gạo. Tổng trị giá 100 triệu đồng và 1.000 kg gạo.  Hoạt động này được nhóm thiện nguyện Khatoco thực hiện hơn 5 năm qua nhằm chia sẻ những khó khăn với bệnh nhân thận.

    Hồng Minh

* Nghệ An: Ngày 5-7, ĐĐ.Thích Tuệ Minh, Trưởng ban HDPT GHPGVN tỉnh Nghệ An, trụ trì chùa Chí Linh (H.Yên Thành) đã đến thăm, tặng quà tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh - cơ sở xã Giang Sơn Đông, H.Đô Lương - ảnh.

ht67.jpg

Tại đây, Đại đức đã trao số nhu yếu phẩm trị giá hơn 5 triệu đồng. Đây cũng là điểm đến chia sẻ thường xuyên của của Tăng Ni, Phật tử chùa Chí Linh trong những năm qua.

Hiện tại, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Nghệ An đang quản lý, chăm sóc tổng cộng 145 người. 90% trong số này đều bị bệnh tâm thần nặng; nhiều người nằm liệt giường không thể tự chăm sóc bản thân.

H.Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.

Thông tin hàng ngày