Học viên cai nghiện học cách ngồi thiền

GNO - Sáng nay, 12-1 (nhằm ngày 12 tháng Chạp năm Quý Tỵ), chư tôn thiền đức đã quang lâm Trung tâm Giáo dục - Lao động Xã hội Thanh Hóa (thôn Kim Sơn, xã Hoàng Giang, Nông Công, Thanh Hóa) giao lưu, tặng quà cán bộ - học viên Trung tâm.

1 giao luu 1.jpg

Trong ảnh, ĐĐ.Thích Tâm Đức, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa (thứ 2 từ trái qua)
và TT.Thích Nhật Từ, Trưởng ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM  tại buổi giao lưu

1 giao luu 9.jpg

ĐĐ.Thích Tánh Khả giao lưu với học viên

Sau phần giao lưu với ĐĐ.Thích Tánh Khả, Trưởng ban Văn hóa GHPGVN tỉnh Thanh Hóa, CLB Thanh thiếu niên Phật tử chùa Thanh Hà, ông Lê Chí Cường, Giám đốc Trung tâm phát biểu, bày tỏ niềm hoan hỷ khi được TT.Thích Nhật Từ, UVDK HĐTS, Trưởng ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM và Hội từ thiện Đạo Phật Ngày Nay quang lâm, giao lưu, chia sẻ pháp thoại, tặng quà... 

TT.Thích Nhật Từ hoan hỷ chia sẻ pháp thoại, chủ đề Ý nghĩa cuộc sống và hướng dẫn toàn thể đại chúng gồm cán bộ và học viên Trung tâm ngồi thiền.

Theo đó, Thượng tọa giảng sư đã lấy ý nhạc Kiếp ăn chơi của Duy Mạnh và ca khúc Anh tôi, sáng tác Phương Uyên để dẫn nhập tinh thần Phật pháp, giáo lý nhân quả nghiệp báo. Từ đó, khuyến khích, tiếp thêm niềm tin, động viên các học viên hãy tìm lại chính minh, nỗ lực sửa lỗi như hoa sen vươn mình khỏi bùn nhơ, hướng thiện, vượt qua mặc cảm tội lỗi...

Hội từ thiện Đạo Phật Ngày Nay đã trao tặng 1.000 suất quà (100.000 đồng/suất) đến cán bộ và học viên, đồng thời, tặng 50 triệu đồng vào quỹ của Trung tâm. Tổng trị giá quà tặng và tịnh tài yểm trợ là 150 triệu đồng. 

1 giao luu 3.jpg

TT.Thích Nhật Từ cùng thực tập thiền với học viên

1 giao luu 8.jpg

1 giao luu 4.jpg

Các học viên ngồi thiền trong tư thế bán-già

Được biết, Trung tâm Giáo dục - Lao động Xã hội Thanh Hóa được thành lập từ năm 1993, ngày càng hoàn thiện, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật và nguồn lực đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp nhận, chữa trị, cai nghiện, giáo dục - dạy nghề và tổ chức lao động trị liệu cho học viên cai nghiện ma túy; giúp đỡ học viên ổn định cuộc sống sau hoà nhập cộng đồng.

Trung tâm được giao trên 20 ha đất tự nhiên và đầu tư hàng trăm tỷ đồng xây dựng cơ sở vật chất, đảm bảo quản lý 1.000 học viên/năm với các điều kiện nơi ăn ở, nơi vui chơi giải trí, thể dục - thể thao, sinh hoạt cộng đồng, học tập pháp luật, học nghề và lao động trị liệu.

1 giao luu 6.jpg
Trung tâm tặng quà lưu niệm tới chư tôn đức

1 giao luu 7.jpg
ĐĐ.Thích Tâm Đức tặng quà tới học viên

1 giao luu 9.jpg
Toàn cảnh buổi chia sẻ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày