Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội thí điểm đào tạo Tiến sĩ

Một góc Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội
Một góc Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội

GNO - Thông báo của Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội vừa được TT.Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch HĐTS, Viện trưởng ký ban hành cho biết, Học viện đang tuyển sinh đào tạo thí điểm trình độ Tiến sĩ Phật học năm 2018.

Theo thông báo, thời gian đào tạo trong 3-5 năm (đối với học viên có trình độ Thạc sĩ) và 5-6 năm (hệ liên thông) đối với học viên tốt nghiệp đại học.

Cụ thể, công dân nước Việt Nam, lý lịch bản thân rõ ràng, không vi phạm pháp luật, được cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận, có đủ sức khỏe để học tập (ưu tiên Tăng Ni, Phật tử) đều được dự thi.

Riêng thí sinh chưa là cử nhân Phật học mà đã tốt nghiệp cao học, đại học ngành gần với chuyên ngành Phật học (khối ngành khoa học xã hội và nhân văn) phải học bổ sung kiến thức và có giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức 16 tín chỉ; còn tốt nghiệp cao học, đại học ngành xa với chuyên ngành Phật học (khối ngành thuộc khoa học tự nhiên) phải học bổ sung kiến thức và có giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức 30 tín chỉ do Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội quy định.

Về việc bổ sinh kiến thức, thí sinh phải hoàn thiện trước khi dự thi; thời gian học bổ sung kiến thức từ ngày 1-8 đến ngày 10-9-2018. Lịch học cụ thể từng môn được thông báo tại Phòng Đào tạo sau Đại học hoặc trên website: hvpgvn.edu.vn.

Các thi sinh sau khi nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của Học viện phải dự thi 3 môn (thi viết) gồm tiếng Anh hoặc tiếng Trung (trình độ C), Phật học đại cương và lịch sử Phật giáo VN.

Riêng, thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học trở lên được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài; có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngoại ngữ hoặc có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ theo quy định của Nhà nước sẽ được miễn thi môn ngoại ngữ.

Hiện tại, hồ sơ tuyển sinh do Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội phát hành, bao gồm: 1. Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu của Học viện); 2. Bản sao có công chứng các văn bằng và chứng chỉ (bằng Thạc sĩ, bảng điểm - nếu văn bằng không ghi loại tốt nghiệp hoặc bằng cử nhân đối với hệ tiến sĩ liên thông), công nhận hoàn thành việc bổ sung kiến thức do Học viện quy định (nếu thuộc diện phải bổ sung kiến thức); 3. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Giáo hội Phật giáo cấp tỉnh/thành; chính quyền địa phương nơi thí sinh cư trú; hoặc cơ quan công tác; 4. Giấy chứng nhận đủ sức khỏe học tập do bệnh viện đa khoa tuyến huyện, thành phố trở lên cấp không quá sáu tháng tính đến ngày nộp hồ sơ; 5. Ba phong bì có dán tem và ghi địa chỉ người nhận; 6. Bốn ảnh màu mới chụp (cỡ 3×4) ghi rõ họ tên, pháp danh (nếu có) phía sau ảnh.

Tất cả các giấy tờ trên được đựng trong túi hồ sơ có đề rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ ở phía ngoài.

Nhà trường nhận hồ sơ đến hết ngày 29-7-2018 (dành cho thí sinh thuộc diện cần bổ sung kiến thức) và đến hết ngày 1-9-2018 (dành cho thí sinh không thuộc diện cần bổ sung kiến thức).

Ôn thi từ ngày 1-8 đến ngày 10-9-2018 và ngày 15, 16-9-2018 kỳ thi sẽ diễn ra tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội (X.Phù Linh, H.Sóc Sơn, TP.Hà Nội). Sau khi có kết quả thi, học viên trúng tuyển nhập học ngày 25-9-2018.

Được biết, sau khi trúng tuyển, học viên thực hiện nghĩa vụ đóng học phí 15 triệu/người/năm.

Học viện có ký túc xá nội trú riêng (miễn phí) và sẽ hỗ trợ một phần học phí cho học viên từ nguồn xã hội hóa.

Song song đó, Học viện cũng thông báo việc tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ Phật học năm 2018, với các điều kiện dự tuyển và thời gian thi, học phí tương tự như trên và thời gian đào tạo từ 2-3 năm.

Cần biết thêm chi tiết, cũng như liên hệ và nộp hồ sơ ở Văn phòng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội: Phòng Đào tạo sau Đại học - cư sĩ Quảng Tuệ Lương Gia Tĩnh, ĐT: 01662821235 hoặc ĐĐ.Thích Vạn Lợi, ĐT: 0982120025; Phòng Đào tạo Học viện - NS.Thích Diệu Bản, ĐT: 0961155072; Văn phòng Học viện (phát hành hồ sơ) - SC.Thích Tịnh Đức, ĐT: 0963193663. Email: hocvienphatgiaohanoi@gmail.com - Website: http://hvpgvn.edu.vn/, Fanpage Facebook: Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội; Phật sự Học viện. 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

Thượng tọa Thích Đức Thiện tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

GNO - Nhận lời mời của Hiệp hội giao lưu Văn hóa và Tôn giáo Trung Hoa, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, đoàn đại biểu GHPGVN do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao (BFA) 2024 diễn ra từ 26 đến 29-3-2024 tại Hải Nam, Trung Quốc.

Thông tin hàng ngày