Hơn 3.000 Phật tử tham dự khóa tu kỷ niệm 26 năm ngày thành lập Đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm giới thiệu về Hòa thượng Thích Lệ Trang với Đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm giới thiệu về Hòa thượng Thích Lệ Trang với Đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Từ mùng 6 đến mùng 8 tháng Chạp (16 đến 18-1-2024), hơn 3.000 Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc từ các tỉnh thành đã về chùa Bằng (Linh Tiên tự, Hà Nội), dự khóa tu truyền thống kỷ niệm 26 năm ngày thành lập đạo tràng với nhiều hoạt động tu học trang nghiêm.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư, vị được Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN phó chúc lãnh đạo Đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc, Trưởng ban Tổ chức, cùng với chư tôn đức Ban Hoằng pháp T.Ư, Ban Hoằng pháp TP.Hà Nội hướng dẫn Phật tử thời khóa tu học miên mật.

Hàng nghìn Phật tử trang nghiêm cung đón chư Hòa thượng giảng sư quang lâm

Hàng nghìn Phật tử trang nghiêm cung đón chư Hòa thượng giảng sư quang lâm

Theo đó, chư Tăng giáo thụ đã hướng dẫn thanh quy, điều hành các phần khảo kinh, oai nghi tế hạnh, trì tụng Bổn môn Pháp hoa, nghe pháp thoại, ăn cơm trong chánh niệm, hoa đăng cúng dường…, đặc biệt tụng kinh Pháp hoa trọn bộ thông tiêu - suốt đêm mùng 6 tháng Chạp.

Dịp này, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cùng chư vị giáo thụ đã có các thời thuyết giảng cho Phật tử, cử hành lễ quy y Tam bảo cho hơn 500 người phát nguyện; truyền pháp y cho gần 1.500 Phật tử.

Hòa thượng Thích Lệ Trang quang lâm thuyết giảng cho Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc

Hòa thượng Thích Lệ Trang quang lâm thuyết giảng cho Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Nghi lễ T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM cũng đã quang lâm và có thời thuyết pháp vào tháng ngày mùng 7 tháng Chạp cho hơn 3.000 Phật tử thính chúng tham dự.

Trong lễ tổng kết Đạo tràng Pháp Hoa vào chiều ngày 17-1, Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Hoằng pháp T.Ư, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TP.Hà Nội nhắc lại ý nghĩa thành đạo của Đức Thế Tôn và giá trị thiết thực của Phật pháp trong đời sống hàng ngày của người Phật tử.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm và Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ đại lao Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN trao quà tinh thần đến các Phật tử

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm và Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ đại lao Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN trao quà tinh thần đến các Phật tử

“Ngài đã thiết lập một nền giáo dục toàn diện. Nền giáo dục cần phải đặt trên nền tảng của chuyển hóa, hướng thượng tinh thần, tâm thức con người. Tâm là chủ quyết định cho mọi hành động của con người. Con người là chủ thể xã hội. Vậy một nền giáo dục đích thực phải bắt đầu từ việc cải tạo tâm. Bao cuộc cách mạng xã hội đã thất bại vì chính những người làm cách mạng muốn chinh phục thiên nhiên, chinh phục xã hội trong khi chưa làm chủ được tâm mình. Đổi mới tư duy là yếu tố quyết định cho mọi công cuộc đổi mới. Hãy cảnh giác mọi sự trá hình, lẩn khuất và ngụy biện của tà tâm và ma đạo. Đạo Phật với tinh thần vô ngã, vị tha, Tứ Vô lượng tâm, Lục độ ba-la-mật sẽ cung cấp chất liệu tích cực cho sự nghiệp giáo dục và đưa xã hội loài người hướng đến Chân-Thiện-Mỹ.”, Thượng tọa nhấn mạnh.

Cũng tại lễ tổng kết, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm và Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ đại lao Đại lão Hòa thượng Đệ tứ Pháp chủ trao 1.000 phần quà tinh thần đến những Phật tử có hoàn cảnh khó khăn thuộc Đạo tràng Pháp Hoa các tỉnh thành ở miền Bắc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Phước Nguyên chủ trì buổi họp giao ban - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Văn phòng II Trung ương họp giao ban và chuẩn bị các buổi trực tuyến của Ban Chỉ đạo Trung ương Đại hội

GNO - Sáng nay, 30-7, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Thư ký Văn phòng II Trung ương chủ trì buổi họp giao ban nhằm rà soát các công tác hỗ trợ tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh thành và triển khai các hoạt động Phật sự quan trọng sắp tới.
Chư Tăng thiền hành trên đảo Phan Vinh thuộc quần đảo Trường Sa (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa)

Những ngày an cư đặc biệt trên biển đảo Trường Sa

GNO - Trở về sau chuyến đi công tác tại Trường Sa, Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng Trung ương GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình đã dành thời gian chia sẻ với Báo Giác Ngộ về hành trình vô cùng ý nghĩa này.
Ảnh: Đạo Phật Khất sĩ

Tinh thần an cư của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ

NSGN - Từ thời Đức Phật tại thế, ba tháng an cư mùa mưa là một pháp chế quan trọng trong Luật tạng, được thiết lập nhằm tạo điều kiện cho chư Tăng tạm dừng các hoạt động du hóa, quy tụ về một trú xứ để tấn tu đạo nghiệp.
Ảnh minh họa: Bảo Toàn/BGN

Chuyện cúng xuất sanh từ kinh điển đến hiện thực

GNO - Trong sinh hoạt Thiền môn, mỗi ngày người xuất gia đều dùng cơm trưa ở nhà ăn gọi là trai đường, bằng một nghi thức gọi là cúng quá đường. Nghi thức Cúng quá đường được thực hiện theo truyền thống của từng hệ phái, nên có đôi chút khác biệt.

Thông tin hàng ngày