Hơn 5.000 người dự lễ triệu hồn tại cầu Sêrêpok

>>> Cầu siêu cho 37 nạn nhân tử nạn tại cầu số 14

GNO - Nghi thức khai kinh triệu hồn đã mở đầu cho Đại lễ cầu siêu 37 người chết từ vụ tai nạn giao thông tại cầu số 14 do Ban Trị sự Phật giáo Đắk Lắk ủy quyền chùa Sắc tứ Khải Đoan (TP. Buôn Ma Thuột) tổ chức. Đại lễ diễn ra trong 3 ngày và bắt đầu từ ngày hôm nay 2-6.

aw9 (5).jpg

Đại lễ cầu siêu triệu hồn diễn ra tại cầu số 14 - Ảnh: Q.Mai

aw9 (3).jpg

Buổi lễ đặt dưới sự chứng minh của HT.Thích Thiện Nhơn, Thành viên HĐCM, Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Bình Định cùng chư tôn giáo phẩm Phật giáo các tỉnh Tây Nguyên. Hơn 5.000 người dân đã đến dự lễ và hiệp lực cầu nguyện.

aw9 (2).jpg

Sắp đặt phẩm vật tiến cúng chư hương linh - Ảnh: Q.Mai

aw9 (1).jpg
aw9 (4).jpg

Sau nghi thức khai kinh triệu hồn sẽ là một chuỗi các nghi thức khác theo truyền thống Phật giáo như: phóng sanh đăng, niệm Phật, tiến linh, trì tụng kinh Địa Tạng, đăng đàn giải oan bạt độ, thuyết pháp độ linh, thí thực cô hồn...v.v.

Giác Ngộ Online sẽ tiếp tục thông tin về Đại lễ cầu siêu được tổ chức quy mô này đến chư tôn đức Tăng Ni và bạn đọc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày