HT.Thích Bảo Nghiêm nói về “củng cố niềm tin cho Phật tử”

GNO - Củng cố niềm tin cho người Phật tử là nhiệm vụ quan trọng”, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay, khi con người dễ bị cuốn theo những thông tin tràn lan và thiếu kiểm soát, dần trở nên khó khăn trong quản lý cảm xúc của chính mình…

Đó là nội dung bài phỏng vấn của nhà báo Bảo Thiên trên chuyên mục Sự kiện - Vấn đề tuần này. Trong đó, HT.Thích Bảo Nghiêm, Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư, trước thềm Hội thảo Hoằng pháp và tập huấn Hoằng pháp viên Phật tử 2019 với chủ đề: “Sứ mệnh hoằng pháp thời đại công nghệ số và trọng trách xây dựng niềm tin vững chắc cho cư sĩ Phật tử”, nhấn mạnh:

Chúng tôi nhấn mạnh đến việc phải xây dựng niềm tin vững chắc cho hàng Phật tử tại gia bởi lẽ không nhiều thì ít, người cư sĩ đang bị khủng hoảng niềm tin do một số sự việc xảy ra mà người gây nên là một vài Tăng sĩ...” (xem thêm tr.8).

B1.jpg


Bìa Giác Ngộ số 1027 - Mỹ thuật: Nhuận Thường

Ngoài ra, trên Báo Giác Ngộ số 1027, ra ngày 29-11 tới đây còn có bài viết “Về Xá-lợi của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quang”. Theo đó, sau lễ trà-tỳ Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quang (1923-2019) như di huấn, hiện tượng hiếm thấy khiến nhiều người chứng kiến rúng động khi mở cửa lò hỏa thiêu, đó là xá-lợi đỉnh cốt (xương sọ) màu trắng tuyết nổi bật giữa tro tàn. Trước dư luận về việc phân bố xá-lợi và những liên hệ trong di huấn của ngài, bạn đọc đón xem bài viết chi tiết của HT.Thích Nguyên Giác, trụ trì Quảng Hương Già Lam - TP.HCM.

Trước đó, ở trang 3, nhà báo Nguyên Tâm đặt vấn đề “Phản ánh ở đâu và phản ánh với ai? ”, nêu quan điểm: “Giáo hội hiện đã ra mắt mạng xã hội Butta.vn, mong rằng Giáo hội sẽ có kênh tiếp nhận những phản ánh”. Trong bài, còn có đề nghị Giáo hội chấn chỉnh những trường hợp các vị Tăng Ni, cư sĩ thuộc hệ thống các cấp Giáo hội có sự tùy tiện, phát ngôn lệch lạc…

- Phật học: Bài giảng của HT.Thích Trí Quảng “Tất cả pháp môn tu đều là Phật pháp” (tiếp theo & hết).

- Trang Suy nghiệm lời Phật, ĐĐ.Quảng Tánh với bài Nhẫn nại trước khen chê.

- Truyện ngắn: Chiếc váy dưới đáy hòm (tác giả Lê Minh Hải).

- Trang Xã hội: “Dạy chữ ở Tắk Pổ” của tác giả Tiêu Dao chia sẻ: “Ở miền núi xa xôi của xứ Quảng, bao năm rồi có những thầy cô giáo cứ lặng lẽ hy sinh, đem con chữ đến từng thôn, sóc. Ở đó, sau cơn mưa bão sạt lở núi rừng vẫn có những thầy cô cặm cụi từng ngày bám lớp, cùng học sinh nghèo nơi này “nuôi” từng con chữ…”.

Không cúng hương thay bằng cúng nước được không? là vấn đề sẽ được Tổ Tư vấn báo Giác Ngộ gửi đến bạn đọc kỳ này.

Tưởng niệm 711 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn cùng nhiều thông tin đặc sắc khác trên chuyên trang Thời sự, Phật giáo nước ngoài.

Kính mời bạn đọc quan tâm theo dõi!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Vạn Đức

Thế nào là một Phật tử?

GNO - Thế nào là một Phật tử? Có nhiều cách nhìn nhận, tùy điểm nhìn, và từ đó, có nhiều định nghĩa. Mọi định nghĩa đều có tính tương đối. Phật tử hay không phải là Phật tử tùy thuộc vào tư duy, lời nói và hành động của mỗi cá nhân có Phật chất hay không.
Mọi việc chúng ta tu hay làm đều phải có kết quả, dù là kết quả tốt hay xấu. Không có việc gì mà không có hậu quả - Ảnh: Đăng Huy

Dòng truyền thừa tâm linh

GNO - Căn cứ trên kinh, những nhà chú sớ trước kia đều chia kinh Pháp hoa thành hai loại là kinh Pháp hoa Tích môn và kinh Pháp hoa Bổn môn. Cũng có người chia kinh theo Nhơn môn và Quả môn. Nhưng theo phán giáo của ngài Nhật Liên thì hoàn toàn khác hẳn.
Cầu nguyện - Ảnh Bạch Ngọc Anh

Tâm linh và mê tín

GNO - Toàn thể thế giới chúng ta, bên ngoài là thế gian, bên trong là tâm. Tất cả chúng là một biển vô tận của các pháp hữu vi đang vận hành. Và điều này gọi là pháp duyên khởi. Trong pháp duyên khởi, quy luật nhân quả đang vận hành. Đây là phần tinh túy nhất của đạo Phật, không phải ai cũng hiểu được ngay.

Thông tin hàng ngày