HT.Tep Vong thăm Văn phòng II TƯGH và Học viện PGVN tại TP.HCM

GNO - Sáng 14-7, đoàn Phật giáo Vương quốc Campuchia do Hòa thượng Đại Tăng thống Tep Vong dẫn đầu đã đến thăm Văn phòng II TƯGH (thiền viện Quảng Đức, TP.HCM) và Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM (thiền viện Vạn Hạnh).

Đón tiếp ngài Đại Tăng thống và phái đoàn tại thiền viện Quảng Đức có HT.Thích Đức Nghiệp, Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh; HT.Thích Từ Nhơn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; HT.Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự cùng chư tôn giáo phẩm, cư sĩ Thường trực HĐTS, lãnh đạo Văn phòng II.

Thay mặt GHPGVN, HT.Thích Đức Nghiệp phát biểu chào mừng ngài Đại Tăng thống và các thành viên phái đoàn Phật giáo, Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia sang thăm hữu nghị đất nước và Phật giáo Việt Nam, trong tinh thần củng cố mối bang giao giữa Vương quốc Campuchia và CHXHCN Việt Nam cũng như Phật giáo giữa hai nước ngày càng tiến triển tốt đẹp.

BTN_0010.JPG

Lễ Phật tại chánh điện thiền viện Quảng Đức - Ảnh: Bảo Toàn

Ngài Đại Tăng thống đã bày tỏ niềm vinh dự được GHPGVN dành cho đoàn sự đón tiếp rất nồng hậu. Ngài cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với đất nước và Phật giáo Việt Nam, cụ thể là quân tình nguyện Việt Nam đã không quản ngại hy sinh vì nhiệm vụ quốc tế cao cả giúp Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng Pol Pot, giải phóng đất nước ngày 7-1-1979; nhờ đó, Phật giáo Campuchia được phục hồi, chùa chiền được xây dựng, trường Phật học được mở mang ngày càng nhiều, thành quả ngày nay là lớp tu sĩ đang lãnh đạo Phật giáo Campuchia, mà một số vị tiêu biểu có mặt trong phái đoàn đến Việt Nam lần này.

BTN_0032.JPG

HT.Thích Đức Nghiệp phát biểu chào mừng - Ảnh: Bảo Toàn

Ngài Đại Tăng thống cũng đã gởi lời thăm hữu nghị của các vị lãnh đạo cao nhất đất nước Campuchia đến lãnh đạo GHPGVN. “Sự hòa hợp, tình hữu nghị giữa hai quốc gia và Phật giáo hai nước là điều kiện quan trọng đem lại sự an lạc chung cho nhân dân Campuchia và Việt Nam” - ngài Đại Tăng thống nhấn mạnh.

BTN_0036.JPG

Ngài Đại Tăng thống phát biểu - Ảnh: Bảo Toàn

Tại trụ sở Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế TƯGH, Viện trưởng Học viện đã thân mật tiếp đón ngài Đại Tăng thống và phái đoàn.

BTN_0071.JPG

Buổi đón tiếp ngài Đại Tăng thống và phái đoàn tại tòa Viện trưởng - Ảnh: Bảo Toàn

Phát biểu chào mừng, HT.Thích Trí Quảng đã bày tỏ niềm vui khi được đón tiếp ngài Đại Tăng thống và đặc biệt hơn, được nhìn thấy sắc diện tốt đẹp của ngài, mặc dù ngài tuổi đã cao và có chuyến hành trình dài đến thăm Hà Nội, bây giờ là TP.HCM, và sắp đến là một số tỉnh, thành phố thuộc đồng bằng sông Cửu Long, nơi có nhiều ngôi chùa theo truyền thống Phật giáo Nam tông Khmer. 

BTN_0100.JPG

Trao tặng những món quà đặc trưng văn hóa của hai dân tộc - Ảnh: Bảo Toàn

Hòa thượng đã nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp trong chuyến thăm hữu nghị, gặp gỡ và hội đàm với ngài Đại Tăng thống tại Phnom Penh mà Hòa thượng làm trưởng đoàn giáo phẩm cao cấp GHPGVN vào trung tuần tháng 6 vừa qua. “Campuchia là đất nước thuần Phật giáo. Từ năm 1979, với 6 tu sĩ còn lại, đến nay đã phát triển hơn 50.000 tu sĩ - đó là con số ấn tượng đối với chúng tôi. Ở đất nước Việt Nam có hơn 10.000 tu sĩ theo truyền thống Phật giáo Nam tông Khmer, điều đó có nghĩa là Phật giáo Campuchia đã có ảnh hưởng, phát triển không chỉ ở trên đất nước mình mà lan rộng cả khu vực, có ảnh hưởng nhiều nước trên thế giới” - Hòa thượng phát biểu.

Hòa thượng Viện trưởng cũng thông báo đến ngài Đại Tăng thống và phái đoàn về lịch sử hình thành của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM cũng như dự án về cơ sở đào tạo diện tích 24ha đã được chính quyền TP.HCM cấp. Hòa thượng cũng hy vọng sau khi cơ sở này được xây dựng hoàn tất, việc trao đổi Tăng sinh giữa Phật giáo hai nước sẽ được thúc đẩy ngày càng nhiều hơn.

Sau lời chào mừng đầy đạo tình và khiêm tốn, ngài Đại Tăng thống đã nhắc lại những ân tình sâu nặng của đất nước và Phật giáo Việt Nam đối với đất nước và Phật giáo Campuchia trong quá khứ cũng như hiện tại.

BTN_0135.JPG

Nhị vị Hòa thượng gặp lại nhau trong đạo tình thắm thiết - Ảnh: Bảo Toàn

Ngài bày tỏ niềm vui khi đến TP.HCM, được thấy sự hiện diện cùng phát triển của nhiều truyền thống Phật giáo ở đây, khác với ở Hà Nội chỉ thấy truyền thống Bắc tông. “Tuy có những khác biệt giữa các truyền thống Phật giáo, nhưng chúng ta có thể học hỏi nhau trên những điểm khác biệt đó, để cùng xây dựng sự đoàn kết, hòa hợp. Giáo pháp của Đức Phật đã dạy cũng vì một mục đích chung là loại bỏ tham, sân, si, hướng đến đời sống giải thoát, an lạc” - ngài nói.

“Nơi nào có tham, sân, si thì nơi đó có sự mất đoàn kết, bất hòa” - ngài Đại Tăng thống nhấn mạnh.

Ngài Đại Tăng thống cũng bày tỏ mong muốn Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM sẽ tiếp nhận các Tăng sinh Campuchia trong tương lai, như lời Hòa thượng Viện trưởng đã ngỏ ý.

Hai bên đã trao những món quà kỷ niệm mang dấu ấn văn hóa tâm linh của hai đất nước láng giềng trong đạo tình của những người tu và học theo Phật.

Chiều nay, đoàn sẽ đến thăm và chào xã giao Ủy ban Nhân dân, Ủy ban MTTQVN và Ban Tôn giáo TP.HCM.

Xem thêm chùm ảnh liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.
Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.

Thông tin hàng ngày