HT.Thích Trí Quảng đến trụ sở Việt Nam Quốc Tự

GNO - Sau 2 tuần thực hiện cấm túc tại cơ sở tự viện “cách ly toàn xã hội” phòng chống dịch Covid-19, sáng nay 16-4, Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng ban Trị sự (BTS) GHPGVN TP.HCM đã đến trụ sở Việt Nam Quốc Tự.

BTN_0017.jpg
Văn phòng BTS GHPGVN TP.HCM trang bị buồng khử khuẩn, đo thân nhiệt và các biện pháp y tế

Theo đó, Hòa thượng đã lắng nghe chư tôn đức bộ phận văn phòng, một số ban chuyên môn báo cáo cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh và các chính sách mới liên quan; Tình hình Phật sự và liên quan tới Phật giáo trong 15 ngày thực hiện giãn cách xã hội; Phương thức tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2564 sắp tới tại TP.HCM.

Hòa thượng đã chỉ đạo và yêu cầu các ban ngành chuyên môn trực thuộc BTS, các BTS 24 quận, huyện trên địa bàn, các cơ sở tự viện trực thuộc và Tăng Ni, Phật tử toàn Thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chính sách phòng chống dịch bệnh Covid-19.



Xem điểm tin truyền hình số 49

Hòa thượng cũng kêu gọi chư Tăng Ni, Phật tử tiếp tục thực hiện cấm túc tại các tự viện, ngoài những vị có sự phân công Phật sự đặc biệt, tham gia các việc từ thiện xã hội nhằm giúp đỡ bà con khó khăn trong tuần cách ly xã hội tiếp theo.

“Công việc quan trọng trước mắt là phòng chống dịch bệnh Covid-19, các ban chuyên môn chuẩn bị nội dung cho Đại lễ Phật đản PL.2564 phù hợp với tình hình thực tế, thông tư của Giáo hội. Tất cả cùng hướng đến sự ổn định cho xã hội, tôn trọng pháp luật, vì lợi lạc chung cho đất nước và thế giới”, sau khi giao công việc cụ thể cho các ban chuyên môn, Ban Thư ký, Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng nhấn mạnh.

Một số vấn đề khác liên quan tới quản lý Tăng Ni, tự viện được trình, Hòa thượng yêu cầu trình Ban Thường trực BTS trong phiên họp sau thời gian cách ly xã hội kết thúc, để Ban Thường trực có ý kiến về giải pháp trong tinh thần trí tuệ và trách nhiệm tập thể.

BTN_0034.jpg

Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng chủ trì và lắng nghe các bộ phận, ban chuyên môn báo cáo

BTN_0057.jpg

TT.Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS

BTN_0058.jpg

TT.Thích Quang Thạnh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS

BTN_0035.jpg
TT.Thích Tâm Hải, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông

BTN_0063.jpg

Hòa thượng nhận định và giao việc các bộ phận, ban chuyên môn

BTN_0032.jpg

Quang cảnh buổi lắng nghe báo cáo tại phòng họp BTS - Việt Nam Quốc Tự, Q.10, TP.HCM

Bảo Toàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đối với người có trí tuệ lớn, nếu siêng năng tinh tấn niệm Phật, họ sẽ có những sở đắc tâm linh – ví dụ, đạt được định lực hoặc niệm Phật tam muội (Samàdhi). Đối với những người bận rộn với công việc gia đình và những công việc sinh kế, nếu tinh tấn niệm Phật, họ sẽ được “đới nghiệp vãng sinh”

Pháp môn niệm Phật trong kinh A Di Đà

GNO - Phật giáo có nhiều pháp môn (1) tu để chuyển hóa khổ đau thành an lạc thật sự. Niệm Phật là một trong những pháp môn tu. Niệm Phật ở đây tức là niệm danh hiệu Phật A Di Đà, vị Giáo chủ cõi Cực lạc (Sukhāvatī, Great Happiness).
Pháp môn Tịnh độ ở Nam bộ Việt Nam

Pháp môn Tịnh độ ở Nam bộ Việt Nam

GNO - Do bối cảnh địa-lịch sử và địa-văn hóa đặc thù ở Nam bộ Việt Nam, đã xuất hiện khá nhiều hội đoàn, đạo giáo có thực hành pháp môn Tịnh độ so với các vùng miền khác trong cả nước; tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có một tông phái Tịnh độ riêng biệt.
Đoàn Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM và chùa Tường Nguyên trao quà đến bà con vùng lũ, tại điểm chùa Cổ Lão (TP.Huế) - Ảnh: T.N

Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM và chùa Tường Nguyên trao hơn 3.000 phần quà tại miền Trung

GNO - Từ ngày 9 đến 12-11, đoàn Ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM và chùa Tường Nguyên do Đại đức Thích Minh Phú, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM hướng dẫn, đã tổ chức chương trình cứu trợ bão lũ đợt 2 tại các tỉnh miền Trung, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề sau cơn bão số 13.
Báo Giác Ngộ 1328: Từ bi với một người là cứu rỗi thế giới

Báo Giác Ngộ 1328: Từ bi với một người là cứu rỗi thế giới

GNO - Theo Tỳ-kheo Bodhi, khi ta thực sự thấy người khác không còn là “đối tượng” của mình, mà là một “chủ thể” đang sống, đang khát khao hạnh phúc như chính ta, thì lòng từ bi trở thành một cánh cửa mở ra cả một vũ trụ của người đó. Bài viết do Phổ Tịnh lược dịch đăng trên chuyên mục Điểm nhìn

Thông tin hàng ngày