Huế: Lễ tưởng niệm Tổ sư Minh Hoằng Tử Dung - khai sơn chùa Từ Đàm

Pháp tướng Tổ sư Minh Hoằng Tử Dung
Pháp tướng Tổ sư Minh Hoằng Tử Dung
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 15-12 (nhằm ngày 15-11-Giáp Thìn), chư Tăng đã trang nghiêm tổ chức Lễ tưởng niệm Tổ sư Minh Hoằng Tử Dung, khai sơn chùa Từ Đàm tại cố đô Huế.
Tổ đường lịch đại Tổ sư chùa Từ Đàm
Tổ đường lịch đại Tổ sư chùa Từ Đàm

Dâng hương đảnh lễ tưởng niệm có Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Thanh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; Trưởng lão Hòa thượng Thích Quang Nhuận, Thành viên Hội đồng Chứng minh; chư tôn đức Tăng Ni các tự viện cùng đông đảo bà con Phật tử các giới.

Đúng 10 giờ, trầm hương quyện tỏa, chuông trống Bát-nhã trầm hùng, chư tôn đức dâng hương cúng dường và cử hành lễ cúng ngọ theo nghi thức truyền thống cố đô Huế.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Quang Nhuận cử hành lễ cúng ngọ truyền thống
Trưởng lão Hòa thượng Thích Quang Nhuận cử hành lễ cúng ngọ truyền thống

Thiền sư Minh Hoằng Tử Dung là một cao Tăng người Trung Quốc, thuộc phái Lâm Tế đời thứ 34, sang Việt Nam truyền đạo vào khoảng nửa cuối thế kỷ XVII. Đối với Phật giáo ở Huế nói riêng và Phật giáo xứ Đàng Trong nói chung, ngài có một vị trí đặc biệt.

Ngài Minh Hoằng Tử Dung, người Quảng Đông, theo Thiền sư Nguyên Thiều sang Đại Việt để truyền đạo.

Khoảng năm 1690, ngài lập am tu bằng tre lá trên núi Hoàng Long ở Thuận Hóa, sau này là chùa Ấn Tôn (hay Tông, tức chùa Từ Đàm ngày nay), với ý nghĩa là "lấy sự truyền tâm làm tông chỉ”.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Thanh dâng hương tưởng niệm

Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Thanh dâng hương tưởng niệm

Năm 1702, nghe danh Thiền sư Tử Dung là người khéo dạy pháp thiền niệm, ngài Liễu Quán đã tìm đến chùa Ấn Tôn để xin tham học. Trong số các vị đệ tử đắc pháp, ngài Liễu Quán là người được Tổ sư tâm đắc nhất.

Năm 1703, Tổ sư Minh Hoằng Tử Dung cho trùng tu chùa và chúa Nguyễn Phúc Chu ban cho chùa biển Sắc tứ Ấn Tôn tự.

Lễ cúng ngọ tại chánh điện tổ đình Từ Đàm

Lễ cúng ngọ tại chánh điện tổ đình Từ Đàm

Sau khi Thiền sư Tử Dung viên tịch tại chùa Ấn Tôn, đồ chúng lập tháp thờ trong vườn chùa. Năm Thành Thái thứ 9 (1897), nhà vua cho mở đường lên đàn Nam Giao. Vì đường này đi xuyên qua khuôn viên chùa Từ Đàm, nên vua ban lệnh cho trụ trì là Thiền sư Thanh Hiệp Tường Vân dời 5 bảo tháp chứa di cốt của chư Tổ (trong đó có tháp của Thiền sư Tử Dung) sang khuôn viên chùa Báo Quốc.

Năm 2016, Hòa thượng Thích Hải Ấn, đương kim trụ trì tổ đình Từ Đàm đã di dời bảo tháp của ngài Tử Dung an trí tại vùng núi Thiên Thai, toạ lạc tại P.An Tây, TP.Huế.

Năm 2023, nhân sự kiện tưởng niệm 281 năm Tổ sư Liễu Quán viên tịch (1742-2023), Ban Tổ chức Hội thảo khoa học “Thiền phái Liễu Quán: Lịch sử hình thành và phát triển” đã phát hiện và công bố tấm bia tháp Tổ sư Minh Hoằng Tử Dung thất lạc để con cháu đảnh lễ chiêm bái.

Bia tháp của ngài Minh Hoằng - Tử Dung được phát hiện và công bố năm 2023
Bia tháp của ngài Minh Hoằng - Tử Dung được phát hiện và công bố năm 2023

Ngày nay, vào ngày rằm tháng 11 ÂL hàng năm, Tăng chúng chùa Từ Đàm cùng chư tôn đức Tăng, Ni và đạo hữu Phật tử khắp nơi vân tập về tổ đình Từ Đàm để đảnh lễ Giác linh Tổ sư.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn từ thiện chùa Thiên Quang cứu trợ tại Myanmar

Chùa Thiên Quang (P.Đông Hòa, TP.HCM) thăm các tu viện, xây 10 căn nhà hỗ trợ người dân Myanmar sau động đất

GNO - Từ ngày 28-6 đến 1-7, đoàn từ thiện chùa Thiên Quang (P.Đông Hòa, TP.HCM), dưới sự hướng dẫn của Ni sư Thích nữ Hương Nhũ, trụ trì chùa đã trực tiếp đến thăm 20 tu viện, xây tặng 10 ngôi nhà tập trung, tặng quà cho 1.103 hộ dân tại Myanmar chịu ảnh hưởng bởi động đất xảy ra vào ngày 28-3.
Tranh minh hoạ tăng nhân Biện Cơ

Biện Cơ - vị tăng nhân tài hoa nhưng bạc phận

NSGN - Một trong những tác phẩm của ngài Huyền Trang (602-664) mang tính cống hiến vĩ đại cho ngành khảo cổ ở Ấn Độ nói riêng và cho cả nhân loại nói chung, góp phần giúp tìm ra những Thánh tích nổi tiếng của Phật giáo tại Ấn Độ, đó chính là tác phẩm Đại Đường Tây Vực ký (大唐西域記).
Buổi họp mặt tri ân chư tôn giáo phẩm Tăng Ni đã đồng hành và đóng góp phát triển Phật giáo Q.Bình Thạnh, vào ngày 21-6

Một lòng tri ân

GNO - Ngày 21-6 vừa qua tại chùa Dược Sư (P.11), Ban Trị sự GHPGVN Q.Bình Thạnh (cũ) đã tổ chức buổi họp mặt tri ân chư tôn giáo phẩm Tăng Ni đã đồng hành và đóng góp phát triển Phật giáo quận nhà kể từ khi thành lập đến khi đồng loạt dừng hoạt động của Ban Trị sự cấp huyện từ ngày 1-7.

Thông tin hàng ngày