Khánh Hoà: Chư Tôn Đức Tăng, Ni tác pháp an cư kiết hạ 2009 -PL2553

(GNO-KHÁNH HOÀ): Từ ngày 15.5. Kỷ Sửu, gần 200 Chư Tôn thiền đức Tăng TP. Nha Trang đã vân tập về chùa Long Sơn, Văn phòng Tỉnh Phật giáo cử hành lễ khai hạ, tác pháp an cư. Riêng chư Ni tác pháp an cư kiết hạ tại Ni Viện Diệu Quang, Nha Trang.

 Buổi lễ dưới sự chứng minh của HT. Thích Thiện Bình - Thành viên HĐCM , Phó Thư ký HĐ CM , Trưởng ban Trị sự tỉnh hội PG Khánh Hòa , HT. Thích Trí Tâm  Trưởng ban Nghi lễ TƯ; Phó ban trực ban Trị sự tỉnh hôị, HT Thích Như Ý, Phó ban Trị sự tỉnh hội cùng chư tôn giáo phẩm Ban trị sự Tỉnh hội, Chư Tôn Đức Trụ trì các Tự, Viện, Tịnh xá tại TP Nha Trang. Mở đầu buổi lễ chư tôn Hoà Thượng Chứng minh đã quang lâm về Chánh điện Chùa Long Sơn làm lễ niệm hương bạch Phật, lễ Tổ.

Ban đạo từ khai mạc 3 tháng an cư kiết hạ, HT. Thích Thiện Bình, Chủ Pháp sự  trường hạ ân cần nhắc lại ý nghĩa của việc an cư, kiết giới, và mong rằng mùa hạ năm nay chư Tăng, Ni tinh tấn tu học, thúc liễm thân tâm, trao dồi giới đức, tấn tu đạo nghiệp xứng đáng là trưởng tử Như lai.

Vì điều kiện khách quan, Ban Trị Sự chưa thể tổ chức trường hạ tập trung tất cả nên sau khi kiết giới trở về trú xứ các  hành giả hạn chế việc ra khỏi giới trường. Mỗi tháng bố tát hai kỳ vào sáng ngày 15 và 30 âm lịch  tại chùa Long Sơn (chư Tăng) và Ni Viện Diệu Quang, Nha Trang (chư Ni)

Được biết tại Ni Viện Diệu Quang, mùa hạ năm nay đã có trên 150 vị gồm Tỳ kheo Ni, Thức xoa Ma Na, Sa Di Ni tại thành phố Nha Trang tham gia an cư kết hạ.

Hiện nay, trong toàn tỉnh Khánh Hoà có 7 điểm an cư chính với trên 800 hành giả, trong đó chư Tăng Ni tại ba huyện phía Nam Khánh Hoà: huyện Diên Khánh, kiết giới bố tát tại Chùa Diên Thọ, huyện Cam Lâm, kiết giới bố tát tại chùa Hoà Tân, Thị xã Cam Ranh kiết giới và bố tát tại chùa Từ Vân. Các huyện phía bắc tỉnh: huyện Ninh Hoà, kiết giới bố tát tại chùa Phật giáo Ninh Hoà, huyện Vạn Ninh, kiết giới, bố tát tại Tu viện Giác Hải.

Ngoài ra, tại các Chùa có đông tăng chúng tu học như Tổ đình Nghĩa Phương, Linh Sơn pháp bảo, Hội Phước, Kỳ Viên Trung Nghĩa, Kim Quang, An Tường, Nghĩa Minh Ni Tự v.v…đều có chương trình an cư, kiết giới, tu học, quả đường, tụng luật, pháp thoại… tạo điều kiện cho tăng chúng tấn tu đạo hạnh trong  3 tháng                               

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trang nghiêm cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh an trí tại giới trường chùa Tỉnh Hội (Đồng Nai)

Đại Giới đàn Đạt Thanh: Cung thỉnh di ảnh Tổ sư về giới trường, giáo giới hành nghi các giới tử

GNO - Chiều 25-4, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Đạt Thanh đã đến tổ đình Long Thiền cử hành lễ cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Đạt Thanh và giới bổn về chùa Tỉnh Hội - giới trường Tăng, đồng thời chư Ni trong Ban Kiến đàn cũng đã cung thỉnh di ảnh từ chùa Bửu Phong về chùa Phước Hội - giới trường Ni.
Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.

Thông tin hàng ngày